Trung Quốc phản đối cáo buộc can thiệp bầu cử Quốc hội Mỹ

Google News

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (27/9) cho biết, Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế luôn biết rõ, quốc gia nào thường xuyên can thiệp vào công việc nội bố của quốc gia khác.
Trung Quoc phan doi cao buoc can thiep bau cu Quoc hoi My
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP.
Ông Cảnh Sảng kêu gọi Mỹ dừng những hành động gây tổn hại đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nếu việc này tiếp diễn, quan hệ song phương sẽ đi xuống và không có lợi cho bất cứ bên nào, cũng như cộng đồng quốc tế.
Tuyên bố đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 diễn ra tại Mỹ, đã cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào 6/11 tới .
Theo Hồng Nhung/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)