Sau chống tham nhũng, thái tử Ả Rập mua cung điện 6.800 tỉ?

Google News

Cuộc giao dịch được thực hiện qua các công ty vỏ bọc nên phải rất khó khăn để biết Thái tử Mohammed bin Salman là chủ nhân thực sự của cung điện đắt đỏ nhất thế giới.

Thái tử Mohammed bin Salman, người nhiều khả năng sẽ trở thành quốc vương của Ả Rập Saudi, lại khiến thế giới một phen kinh ngạc. Lần này, ông không phải là chỉ huy trong chiến dịch chống tham nhũng ở quốc gia Vùng Vịnh mà là chủ nhân của một tòa cung điện nguy nga.
Chân dung thái tử bin Salman. 
Theo Daily Mail, ông Salman đã chi 230 triệu bảng Anh (khoảng 6.800 tỉ đồng) để tậu về cung điện đắt đỏ nhất thế giới ở Pháp. Năm 2015, cung điện này từng được bán với giá 300 triệu USD (khoảng 6.000 tỉ đồng).
Chủ nhân của cung điện này vẫn là một bí ẩn và các giao dịch thực hiện qua công ty ma ở Pháp và Luxembourg. Tuy nhiên, tờ New York Times của Mỹ đã phát hiện ra công ty đầu tư Eight Company của thái tử bin Salman là đơn vị sở hữu thực sự tòa cung điện đắt giá.
 
Cung điện Chateau Louis XIV mang đậm kiến trúc thế kỉ 17, bên ngoài là khu vườn hoa với những bức tượng cẩm thạch chạm trổ cầu kỳ, bồn hoa tinh tế, đài phun nước dát vàng, trông như vườn thượng uyển của hoàng đế Louis XIV.
Cung điện nguy nga này tọa lạc trên diện tích 23 hecta và mất 3 năm để hoàn thành. Dinh cơ có 10 phòng ngủ cao cấp bên cạnh hàng chục phòng ngủ phổ thông, thư viện, hầm rượu vang chứa được 3.000 chai. Sau khi hoàn thành vào năm 2011, cung điện phải “đắp chiếu” 3 năm vì không ai đủ tiền mua được tòa dinh thự xa hoa.
Thái tử bin Salman cũng chính là người vung tiền mua bức tranh Salvator Mundi của danh họa Leonardo da Vinci với giá 450 triệu USD. Năm 2015, thái tử Ả Rập từng bỏ 400 triệu USD mua siêu du thuyền Pegasus VIII từ một ông trùm người Nga.
Theo Quang Minh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)