Nga để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ

Google News

Nga để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngày 24/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nga de ngo kha nang to chuc cuoc gap thuong dinh voi My
 Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó lên kế hoạch cho một cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Hội nghị G20 tại Argentina vào tháng trước.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau đó hủy cuộc gặp do bất đồng trên biển giữa Nga và Ukraina.Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo thế giới này. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng, sẽ là một "sai lầm lớn" nếu nghĩ rằng Nga có mong muốn lớn hơn Mỹ trong việc cải thiện quan hệ song phương.
Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh Lạnh do cuộc xung đột tại Ukraina, cuộc chiến Syria và các báo cáo về Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Theo Phạm Hà/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)