Tổng thống Trump cân nhắc cuộc tấn công mới vào Iran?
Nhà Trắng úp mở về việc Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.
Nhà Trắng úp mở về việc Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận đã đạt được về việc lực lượng Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza.
Ả Rập Xê Út đã phối hợp với Mỹ tấn công nhiều địa điểm hậu cần và kho vũ khí do các lực lượng thân Iran sử dụng tại Iraq.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã có một cuộc gặp "tuyệt vời" với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.
“Chúng ta đang có những cuộc đàm phán tốt đẹp (với Iran). Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, Tổng thống Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một.
Sau khi Mỹ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, Tehran cũng tạm dừng đòn tập kích trả đũa nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đe dọa sẽ tấn công Núi Pickaxe, nơi một cơ sở hạt nhân ngầm của Iran được cho là đang được xây dựng.
Theo một chuyên gia cấp cao, Iran đã chuẩn bị cho kiểu xung đột phi đối xứng với Mỹ trong suốt hàng thập kỷ.
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Iraq trước ngày 30/9/2026.
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump, qua đời ở tuổi 71.
Sau khi Mỹ mở cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng những đợt tập kích vào các cơ sở của Washington tại Bahrain, Kuwait và Qatar.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot.
Tổng thống Donald Trump cho biết phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha, Qatar, vào ngày 30/6.
Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số do các công ty Mỹ cung cấp.
Với kết quả bỏ phiếu 50-48, Thượng viện Mỹ lần đầu tiên thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của ông Trump trong cuộc xung đột với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "sẽ làm những gì cần phải làm" nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận hòa bình với Washington.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran "sẽ có hiệu lực ngay lập tức" sau khi được ký kết.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố việc Israel không rút quân khỏi Lebanon sẽ vi phạm thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn khi lễ ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran diễn ra vào ngày 19/6 tới.