COVID-19 bùng phát tại Mỹ: Dự báo “sốc” số người mắc trong tháng 8

Google News

 Theo dự báo của các chuyên gia theo dõi dịch bệnh, Mỹ có thể ghi nhận 140.000 đến 300.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tháng 8/2021.

The Washington Post đưa tin, các chuyên gia theo dõi dịch bệnh dự báo, Mỹ có thể ghi nhận 140.000 đến 300.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tháng 8/2021. 
Nhà dịch tễ học Jeffrey Shaman thuộc Đại học Columbia cho biết, mô hình nghiên cứu gần đây nhất của ông và đồng nghiệp cho thấy số ca mắc COVID-19 mới theo ngày tại Mỹ sẽ đạt đỉnh trong vòng 4 đến 5 tuần tới. Tại thời điểm đó, toàn nước Mỹ có thể ghi nhận đến "hơn một triệu ca mới một tuần", tương đương khoảng 140.000 ca mỗi ngày.
COVID-19 bung phat tai My: Du bao “soc” so nguoi mac trong thang 8
Các chuyên gia dự báo, Mỹ có thể ghi nhận 140.000 đến 300.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tháng 8/2021. Ảnh: Reuters. 
Trong khi đó, Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe của Đại học Washington dự đoán, số ca mắc tăng đến giữa tháng 8, chững lại ở mức khoảng 300.000 ca mỗi ngày. Trong kịch bản đó, số người tử vong tăng lên mức cao nhất là 1.500 mỗi ngày trong tháng 9.
Tuy nhiên, theo nhà dịch tễ học Ali Mokdad, nếu tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, số ca mắc COVID-19 có thể giảm khoảng 10 lần.
Justin Lessler, giáo sư dịch tễ học của Đại học Bắc Carolina, bày tỏ sự lo ngại trước tình hình hiện nay. "Tôi lo lắng rằng chúng ta có thể đã quá lạc quan khi dự đoán số ca mắc sẽ thấp hơn vào mùa thu", giáo sư Justin nói.
"Tình hình dịch bệnh đang trở nên tồi tệ hơn, và ít nhất là ngay lúc này, nó không thực sự chậm lại tại Mỹ", David W. Dowdy, phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Đại học Johns Hopkins, bình luận.

Mời độc giả xem thêm video: Cần thêm nghiên cứu về vaccine với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTV)

Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)