Cạo đầu học sinh vì đi học muộn, cô giáo nhận cái kết đắng

Google News

Phát hiện 4 học sinh lớp 8 đi học muộn, cô giáo đã không ngần ngại cạo đầu các em khiến các bậc phụ huynh vô cùng phẫn nộ.

Một giáo viên cấp hai tại huyện Vĩnh Niên, tỉnh Hà Bắc, gần đây bị đuổi việc sau khi phạt học sinh vì tội đến muộn bằng cách cạo trọc đầu, Shanghaiist đưa tin hôm 20/1.
Cao dau hoc sinh vi di hoc muon, co giao nhan cai ket dang
Cô giáo cạo đầu học sinh vì đi muộn. Hình ảnh cắt từ clip. 
Theo đó, do phát hiện bốn học sinh của khối lớp 8 đến trường không đúng giờ, cô giáo trên quyết định dạy cho học trò một bài học. Cô này cắt trụi tóc của cả bốn học sinh.
Ngay sau sự việc, cha mẹ của các em đã vô cùng phẫn nộ và phản ánh lên ban giám hiệu nhà trường.
Trường cấp hai tại Vĩnh Niên sau đó đã phải sa thải giáo viên vì xử phạt thái quá đối với học sinh. Đồng thời, cô giáo này cũng bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội.
Trung Quốc từng ghi nhận không ít trường hợp giáo viên đưa ra hình phạt không phù hợp đối với học sinh. Trước đó vào tháng 11/2013, một giáo viên ở tỉnh Hồ Nam bị chỉ trích khi bắt học sinh ăn rác vứt trên sàn lớp học.
Theo Linh Linh/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)