Căng thẳng leo thang, Putin cho thử tên lửa đạn đạo

Google News

Đúng vào lúc căng thẳng với phương Tây tăng cao, Bộ Quốc phòng Nga đã cho công bố một đoạn video ngắn, ghi lại quá trình nước này thử nghiệm thành công một tên lửa đạo đạo liên lục địa (ICBM) mới, có tên Sarmat.

 
Truyền thông Nga cho hay, đây là lần thứ hai Sarmat được phóng thành công. Tên lửa này được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 12/2017.
Các chuyên gia mô tả, tên lửa Sarmat có khả năng tấn công các mục tiêu cả ở Bắc Cực và Nam Cực. Phiên bản RS-28 Sarmat hiện nay được thiết kế để thay thế mẫu ICBM Voevoda (NATO thường gọi là SS-18 Satan) của Liên Xô cũ.
Trong một bài phát biểu hồi đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tự hào tuyên bố, tên lửa Sarmat là một trong những loại vũ khí mới sẽ khiến các hệ thống phòng thủ của NATO trở thành "vô dụng hoàn toàn". Ông nói, mẫu ICBM này có tổng trọng lượng là 200 tấn với tầm bắn xa hơn Satan, cho phép nó tấn công các mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết thêm, Sarmat cũng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân hơn, khiến nó mạnh hơn đáng kể so với thiết bị tiền nhiệm.

Năm 2016, Thông tấn xã Nga (TASS) từng đưa tin, Sarmat có tầm bắn xa tới hơn 11.000km và mang đầu đạn nặng tới 100 tấn.

Tuy nhiên, phía Mỹ tỏ ra bình tĩnh trước các vụ thử nghiệm vũ khí mới của Nga. Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, cả hai đã thảo luận về những nỗ lực hạn chế một cuộc chạy đua vũ trang.


Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)