Bà mẹ Mỹ hành động táo bạo để thoát khỏi kẻ hiếp dâm

Google News

Kẻ hiếp dâm đã lừa người phụ nữ đến nhà qua một ứng dụng hẹn hò.

Một người phụ nữ ở bang Louisiana nước Mỹ đã cắn bộ phận sinh dục của kẻ hiếp dâm để thoát nạn, cảnh sát cho biết.
John Patton, 54 tuổi, bị cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ tại nhà của ông ta ở Westwego sau khi hai người gặp nhau qua một ứng dụng hẹn hò.
Ba me My hanh dong tao bao de thoat khoi ke hiep dam
John Patton, 54 tuổi, bị cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ tại nhà của mình. 
Patton ban đầu mời người phụ nữ đến một quán bar nhưng sau đó hủy buổi hẹn và hỏi liệu cô có muốn gặp ông ta và em gái ở nhà riêng.
Khi người phụ nữ đến nhà, Patton dẫn cô xuống hành lang để giới thiệu với em gái của mình.
Nhưng nạn nhân nói với các nhà chức trách rằng không hề có em gái nào ở nhà lúc đó.
Patton bị cáo buộc bịt miệng người phụ nữ, ép cô vào phòng ngủ.
Sau khi không thể ép người phụ nữ quan hệ tình dục, Patton bắt cô quan hệ tình dục bằng miệng.
Người phụ nữ đã tận dụng cơ hội này để cắn vào bộ phận sinh dục của Patton rồi chạy ra phòng khách, theo cảnh sát.
Patton sau đó lấy dao tấn công người phụ nữ, nhưng cô vật lộn chống cự.
Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng cuộc chiến của họ kéo dài cho đến sáng hôm sau khi Patton cuối cùng mở khóa cửa và cho cô đi.
Người phụ nữ ngay lập tức gọi 911 và Patton bị bắt giữ.
Patton đang bị giam tại Trung tâm Cải huấn Jefferson Parish về tội hãm hiếp, tấn công tình dục và giam giữ người trái phép.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)