Một trong 2 hành khách dùng hộ chiếu giả không phải khủng bố

(Kiến Thức) - Cảnh sát Malaysia vừa xác nhận, 1 trong 2 người sử dụng hộ chiếu giả lên máy bay mất tích là công dân Iran, 19 tuổi nhưng không dính líu đến khủng bố.

“Chúng tôi tin rằng, cậu ta không phải là thành viên của bất cứ nhóm khủng bố nào. Chúng tôi tin, cậu ta đang tìm cách di cư sang Đức”, Cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia, Khalid Abu Bakar khẳng định.
Ông Khalid cũng cho biết, tên của hành khách sử dụng hộ chiếu ăn cắp (của một công dân Áo) là Pouria Nour Mohammad Mehrdad song cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính người đàn ông thứ 2.
Công dân Iran sử dụng hộ chiếu ăn cắp Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 19 tuổi.
 Công dân Iran sử dụng hộ chiếu ăn cắp Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 19 tuổi.
Khi được hỏi, tại sao cảnh sát tin rằng Pouria Nour Mohammad Mehrdad chỉ tìm đường di cư sang Đức chứ không dính líu đến các tổ chức khủng bố, ông Khalid khẳng định, cơ quan chức năng đã liên lạc với mẹ của cậu này và tiến hành điều tra xác minh nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Ngoài ra, Bắc Kinh hôm nay cũng bác bỏ khả năng người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương bất ổn của Trung Quốc khủng bố máy bay Malaysia sau khi thông tin nhận dạng 2 người sử dụng hộ chiếu ăn cắp để lên máy bay được nhận dạng không mang “các đặc điểm châu Á”.
Dù vậy, các cơ quan chức năng và các nhà điều tra vẫn không loại trừ khả năng khủng bố trong vụ máy bay mất tích. Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất khỏi màn hình radar lúc 1h40 với 239 hành khách trên máy bay.

Crimea sẽ quốc hữu hóa tàu Hải quân Ukraine?

(Kiến Thức) - Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov cho biết, chính quyền nơi đây có kế hoạch quốc hữu hóa hạm đội tàu hải quân cùng một số cơ sở khai thác khoáng sản của chính quyền Ukraine.

“Hạm đội hải quân của chính quyền trung ương ở Sevastopol sẽ bị quốc hữu hóa toàn bộ. Chính quyền Crimea cũng sẽ không cho phép tàu của họ nhổ neo. Cùng với đó, chúng tôi cũng phong tỏa các hoạt động của nhà máy sản xuất dầu khí Chernomorneftegaz, một đơn vị quốc doanh của Ukraine", ông Aksyonov nói.
Ông nói thêm rằng: "Đây không phải là danh sách đầy đủ các tài sản sẽ được quốc hữu hóa lần này. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra quyết định về số phận của một số nhà máy điện năng lượng mặt trời. Chúng sẽ thuộc danh mục tài sản của nước Cộng hòa tự trị Crimea”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, việc quốc hữu hóa này sẽ không làm ảnh hưởng tới khu vực tư nhân.

Trung Quốc huy động 10 vệ tinh “lùng sục” máy bay Malaysia

(Kiến Thức) - Trung Quốc sẽ triển khai 10 vệ tinh có độ phân giải cao để rà soát, sục sạo khắp Biển Đông nhằm xác định vị trí của chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia đang mất tích.

Dẫn nguồn tin từ Quân đội Trung Quốc, tờ Times of India đưa tin, Trung tâm Giám sát và Kiểm soát vệ tinh Tây An của Trung Quốc đã đưa ra phản ứng khẩn cấp và sắp xếp 10 vệ tinh có độ phân giải cao để xác định vị trí chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đang mất tích.

NATO dùng máy bay AWACS để giám sát bầu trời Ukraine

(Kiến Thức) - NATO sẽ thực hiện các chuyến trinh sát bằng máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) trên bầu trời Ba Lan và Rumani để theo dõi tình hình ở Ukraine.

“Mặc dù Ukraine không phải là thành viên của NATO, song việc can thiệp của Nga trên khu tự trị Crimea đã dấy lên hồi chuông cảnh báo với các quốc gia láng giềng của Ukraine, gồm cả các nước từng thuộc Liên Xô. Chỉ huy quân sự hàng đầu của liên minh, Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove đã khuyến nghị việc thực hiện các chuyến bay trinh sát bằng các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS”, một phát ngôn viên của NATO cho biết.
Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3.
Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3.
Theo đó, các máy bay AWACS này sẽ xuất phát từ hai căn cứ ở Geilenkirchen (Đức) và Waddington (Anh). “Những chuyến bay trinh sát sẽ nhằm tăng cường sự nhận thức tình huống của các quốc gia thành viên. Đặc biệt, chúng sẽ chỉ diễn ra trên phạm vi lãnh thổ của liên minh mà thôi”, vị phát ngôn viên nói thêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.