Ly khai Ukraine chuẩn bị trưng cầu dân ý sáp nhập Nga?

Google News

(Kiến Thức) - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) thông báo kế hoạch tiến hành cuộc trưng cầu dân ý xoay quanh việc sáp nhập vào Liên bang Nga.

“Tôi đang lên kế hoạch trình lên Hội đồng An ninh bản nghị quyết về công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý để người dân quyết định xem chúng ta sẽ duy trì một nhà nước độc lập hay gia nhập vào Liên bang Nga”, người đứng đầu LPR, ông Igor Plotnitsky viết trên Facebook của mình.
Người dân miền đông Ukraine đi bầu lãnh đạo ngày 2/11.
Theo ông Igor Plotnitsky, nếu các cử tri đều đồng lòng ủng hộ việc LPR giai nhập nga, Moscow “sẽ có toàn quyền” để gửi lực lượng quân đội thường trực tới lãnh thổ của chúng ta.
Còn nhớ, vào hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng, điện Kremlin không hề có ý định sáp nhập các tỉnh miền đông Ukraine như Kiev và phương Tây cáo buộc bởi vì làm việc này là trái với lợi ích quốc gia của họ.Động thái trên của chính quyền tự xưng LPR diễn ra sau cuộc bầu cử lãnh đạo vào ngày 2/11 mà Kiev kịch liệt phản đối.
Thanh Nga

Bình luận(1)

Minh Hiền

trần kiên

Những kẻ phản quốc đang ngày càng lộ rõ bản chất và bộ mặt bán nước của mình..