Tên lửa phòng không S-400 chính thức hoạt động ở Viễn Đông

(Kiến Thức) - Đại diện Quân khu miền Đông Nga cho biết, tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf đã chính thức được đưa vào phục vụ ở bán đảo Kamchatka.

Người đứng đầu cơ quan báo chí của Quân khu miền Đông Nga ngày 7/8 xác nhận việc tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf (mã tên định dạng của NATO là SA-21 Growler) chính thức được đưa vào hoạt động ở vùng Viễn Đông.
Ten lua phong khong S-400 chinh thuc hoat dong o Vien Dong
 Tổ hợp tên lửa S-400 Triumf chuẩn bị bắn thử tên lửa.
“Các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 được triển khai trước đây đã bảo vệ không phận (của chúng ta) trong hơn một phần tư thế kỷ. Khả năng của loại tên lửa S-400 Triumf mới sẽ cho phép phát hiện các mục tiêu trên không ở khoảng cách hơn 600 km và còn tốt hơn gấp vài lần về độ hiệu quả của hệ thống phòng không của nước ngoài”, đại diện báo chí Roman Martov nói.
Tổ hợp tên lửa S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao chống khí cụ bay.
S-400 Triumf mang nhiều ưu thế vượt trội hơn so với hệ thống tên lửa tầm cao S-300. Nó có thể hạ mục tiêu ở độ cao 27 km và các mục tiêu bay cách mặt đất chỉ chừng 5-10 m. Đây là ưu thế không một hệ thống tên lửa nào cùng thời trên thế giới có được.

Tại sao Nhật Bản không bắn máy bay ném bom nguyên tử?

(Kiến Thức) - Trong cả hai cuộc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản đều phát hiện được máy bay mang bom nhưng họ đã không đánh chặn.

Tai sao Nhat Ban khong ban may bay nem bom nguyen tu?
 Cách đây 70 năm trước, ngày 6-9/8/1945, hai máy bay B-29 của Không lực Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng ngay lập tức, để lại vô số di chứng do phóng xạ tới tận ngày hôm nay. Thực tế, không phải là Nhật Bản không phát hiện được các máy bay B-29 khi tiến vào không phận hai thành phố trên, mà họ đã phát hiện từ khi chúng còn cách rất xa. Tuy nhiên, thay vì đánh chặn hay bắn hạ chúng, lực lượng phòng không – không quân Đế quốc Nhật Bản khi đó đã không coi đó là mối đe dọa lớn. 

Sức mạnh khủng khiếp tàu chiến Hàn Quốc thăm Việt Nam

(Kiến Thức) - Tàu chiến Hàn Quốc thăm Việt Nam được trang bị hệ thống vũ khí mạnh khủng khiếp, gồm cả tên lửa hành trình đối đất tầm xa. 

Suc manh khung khiep tau chien Han Quoc tham Viet Nam
 Sáng nay 6/8, tàu chiến Hàn Quốc mang tên Wang Geon, do Đại tá Kang Hee Won làm thuyền trưởng cùng 37 sĩ quan và 263 thủy thủ đã cập cảng TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tại TP Hồ Chí Minh (6-9/8).

Chiêm ngưỡng “họ hàng” tiêm kích huyền thoại MiG

(Kiến Thức) - Tiêm kích huyền thoại MiG là dòng chiến đấu cơ nổi tiếng của Nga, đã góp sức bảo vệ bầu trời hàng chục quốc gia (gồm cả Việt Nam) trong nhiều năm.

Chiem nguong
 Artyom Ivanovich Mikoyan (1905-1970) – cha đẻ của dòng tiêm kích huyền thoại MiG. Ông đã trực tiếp tham gia chế tạo hơn 50 mẫu máy bay tiêm kích, tên lửa có cánh và máy bay thử nghiệm khác nhau. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới