Ngôi sao 13,6 tỷ tuổi đang kể câu chuyện gì về vũ trụ sơ khai?

Có những ngôi sao đã tồn tại gần như suốt lịch sử vũ trụ, mang trong ánh sáng của chúng dấu vết từ thời kỳ sơ khai.

Trong số những “lão thần” của vũ trụ, nổi tiếng nhất có lẽ là HD 140283, thường được gọi là “ngôi sao Methuselah”. Nó nằm cách Trái Đất khoảng 190 năm ánh sáng, trong vùng lân cận của chúng ta và chuyển động rất nhanh qua quầng của Ngân Hà. Các phép đo bằng kính viễn vọng không gian Hubble từng cho tuổi ước tính khoảng 14,5 tỷ năm, với sai số khoảng 800 triệu năm. Con số này từng gây kinh ngạc vì nó thậm chí lớn hơn tuổi ước tính của vũ trụ, khoảng 13,8 tỷ năm.

Ảnh: livescience

Tuy nhiên, đây không phải nghịch lý về một ngôi sao “ra đời trước vũ trụ”. Những bất định trong khoảng cách, thành phần hóa học và mô hình tiến hóa sao khiến việc xác định tuổi chính xác rất khó. Các nghiên cứu sau đó cho thấy tuổi thực tế của HD 140283 phù hợp với tuổi vũ trụ. Điều đặc biệt là nó chứa cực ít các nguyên tố nặng, dấu hiệu cho thấy nó hình thành vào thời kỳ rất sớm, khi vũ trụ mới chỉ trải qua vài thế hệ sao.

Ảnh: kureansiklopedi

Một ứng viên đáng chú ý khác là SMSS J031300.36−670839.3, thường viết ngắn là SMSS J0313−6708. Ngôi sao này có tuổi ước tính khoảng 13,6 tỷ năm và được cho là hình thành chỉ vài trăm triệu năm sau Big Bang. Thành phần sắt của nó cực kỳ thấp, cho thấy nó sinh ra từ một đám mây khí chỉ mới được làm giàu rất ít bởi các thế hệ sao trước đó.

Điều thú vị nằm ở chỗ những ngôi sao này không phải là những ngôi sao đầu tiên của vũ trụ. Các ngôi sao đầu tiên, được gọi là Population III, được cho là gần như chỉ gồm hydro và heli, không chứa các nguyên tố nặng. Cho đến nay, các nhà thiên văn vẫn chưa quan sát trực tiếp được một ngôi sao Population III.

Ảnh: space

Vì thế, những ngôi sao cực kỳ cổ đại đang tồn tại ngày nay giống như những “hóa thạch vũ trụ”. Chúng không chỉ già hơn Mặt Trời hàng tỷ năm mà còn lưu giữ trong thành phần hóa học những dấu vết của các thế hệ sao đầu tiên. Mỗi photon từ chúng đến Trái Đất cũng mang theo câu chuyện về một vũ trụ rất trẻ, khi Ngân Hà còn chưa hình thành hoàn chỉnh.

Có thể chúng ta chưa tìm thấy ngôi sao già nhất thực sự. Nhưng mỗi phát hiện mới lại đưa con người tiến gần hơn tới thời điểm những ngôi sao đầu tiên thắp sáng bóng tối nguyên thủy của vũ trụ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Vũ trụ song song đưa trẻ nhỏ chạm tới dải ngân hà

Triển lãm “Vũ trụ song song” kết hợp khoa học, nghệ thuật và tương tác, giúp trẻ em khám phá thiên văn học theo cách trực quan, sinh động.

kto-tl_2.png
Từ ngày 28/8 đến 1/10, triển lãm “Vũ trụ song song” diễn ra tại LOTTE Department Store Hà Nội, mang kiến thức về không gian đến gần hơn với công chúng.
kto-tl_5.png
Chương trình do LOTTE Department Store phối hợp với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) tổ chức, hướng tới việc lan tỏa kiến thức về thiên văn học thông qua hình thức trải nghiệm trực quan.

Những câu hỏi lớn mà thiên văn học hiện đại vẫn chưa thể trả lời

Càng quan sát sâu vào vũ trụ, con người càng nhận ra rằng những điều chưa biết có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì đã khám phá.

Thiên văn học hiện đại đã đưa con người đi rất xa: chúng ta biết vũ trụ khoảng 13,8 tỷ năm tuổi, quan sát được hàng tỷ thiên hà và phát hiện hàng nghìn ngoại hành tinh. Thế nhưng, phía sau bức tranh tưởng như ngày càng hoàn chỉnh ấy vẫn tồn tại những câu hỏi khổng lồ chưa có lời giải.

Thế kỷ 18, người phụ nữ bị xem là 'người giúp việc' đã phát hiện 8 sao chổi

Có một thời, bầu trời đêm gần như được xem là lãnh địa của đàn ông, nhưng một phụ nữ đã lặng lẽ dùng kính thiên văn để thay đổi điều đó.

Sinh năm 1750 tại Hannover, Caroline Herschel ban đầu không được định hướng trở thành nhà khoa học. Tuổi thơ của bà bị ảnh hưởng bởi bệnh thương hàn, khiến cơ thể phát triển thấp bé. Mẹ bà cũng không muốn con gái được học hành quá nhiều, chủ yếu để Caroline làm việc nhà. Thế nhưng cuộc đời bà thay đổi khi năm 1772, ở tuổi 22, Caroline sang Anh sống cùng người anh William Herschel.

Đọc nhiều nhất

Tin mới