Từ hiệu quả tác chiến thực tế đến thông điệp chiến lược, việc Ấn Độ triển khai tên lửa S-400 không chỉ thể hiện năng lực quân sự mà còn quyết tâm chính trị.
Chiếc F-16 có khả năng bị tấn công bằng hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 của Nga, hoặc tên lửa không đối không R-37. Cả hai được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, tốc độ cao.
Chiếc F-16 có khả năng bị tấn công bằng hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 của Nga, hoặc tên lửa không đối không R-37. Cả hai được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, tốc độ cao.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sao chép thành công hệ thống phòng không S-400 của Nga, mà họ nhập về trước đó chưa lâu; nếu đây là sự thật, trình độ của Ankara quá giỏi.
Dường như các tổ hợp S-300 và S-400 của Nga vẫn rất hữu dụng trong việc bắn hạ máy bay đối phương, vậy nên tổ hợp S-500 sắp tới của nước này, sẽ nhắm tới các mục tiêu nằm ngoài tầm khí quyển.
Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Không quân Mỹ, đứng trước nguy cơ đe dọa lớn nhất chưa từng có, khi các chuyên gia Nga tuyên bố, tên lửa phòng không S-500 có thể hạ gục bất kể vật thể bay nào trong không gian, kể cả F-22.
Theo các chuyên gia của tạp chí Mỹ Forbes, hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Lực lượng vũ trang Belarus dự kiến sẽ mua một loạt các hệ thống vũ khí mới của Nga trong thập kỷ tới, để chống lại những mối đe dọa ngày càng tăng của liên minh NATO với quốc gia này.
Cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã và cũng là cơ hội để Moscow giới thiệu vũ khí của mình với thế giới, bao gồm cả những khách hàng tiềm năng.
Chiếm 21% thị phần vũ khí toàn cầu và có lượng khách hàng “khủng” lên tới 47 quốc gia, Nga tiếp tục ghi tên mình vào danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.
Như vậy là sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria là quốc gia thứ ba sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu đến bao giờ Mỹ sẽ trừng phạt Algeria vì phi vụ mua vũ khí từ Moscow này.
Với việc đặt tổ hợp tên lửa S-400 ở bán đảo Crimea, truyền thông Nga đã tự tin khẳng định Moscow có đủ khả năng bắn hạ mọi máy bay của NATO nếu xâm phạm vùng trời này.