Trung Quốc ngày càng hung hăng tại Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Theo Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Cục Kiểm ngư, Trung Quốc đã điều thêm tàu và máy bay tới khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.

 Ngày 19/5, ông Nguyễn Văn Trung - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, đến cuối ngày số tàu Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 tăng 2 tàu, tổng số tàu ngoài hiện trường là 136 (có 1 tàu vận tải). Theo nhận định của ông Trung, trong ngày có 2 phương tiện mới xuất hiện là trực thăng và tàu chở hàng.
Số tàu cá bọc vỏ sắt vẫn giữ nguyên 59 chiếc và duy trì 4 tàu quân sự, những tàu này đã di chuyển ra khu vực đảo Tri Tôn neo đậu.
Trực thăng của Trung Quốc cũng có nhiều loại nhưng đa số là trực thăng trinh sát và phục vụ cho hoạt động của giàn khoan. Còn tàu vận tải cũng có thể được sử dụng để cung cấp vật tư và có thể dùng để chở người.
Trong ngày, phía Trung Quốc cũng đưa tàu Hải cảnh số hiệu 2506 thường xuyên theo sát tàu Cảnh sát biển 8001 của ta ở khoảng cách từ 1 đến 2 hải lý.
Cũng theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, vào lúc 9 giờ 6 phút ngày 19/5, ta phát hiện 1 chiếc máy bay chiến đấu kiểu JH-7 bay 4 vòng phía trên các tàu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ở độ cao 700 đến 1.000 mét.
Tiếp đó, lúc 11 giờ 30 phút, ta tiếp tục phát hiện 1 máy bay cánh bằng của Trung Quốc số hiệu B-3808 bay 2 vòng phía trên tàu Cảnh sát biển 8003 ở độ cao 250 mét.
Trước diễn biến tình hình, các tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục cơ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 với khoảng cách từ 6 đến 6,5 hải lý để tuyên truyền và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã cho các tàu bảo vệ, cơ động, áp sát, sử dụng súng phun nước và sẵn sàng đâm va vào các tàu của ta.
Cụ thể, lúc 8 giờ 8 phút ngày 19/5, các tàu Cảnh sát biển đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Việt Nam trên hướng Tây Nam - Nam Tây Nam của giàn khoan Hải Dương 981 đã bị 3 tàu chấp pháp của Trung Quốc áp sát và sử dụng súng phun nước vào tàu của ta.
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất cao phun nước vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh do Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp. Nguồn: Thanh Niên 

Vào 9 giờ cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 8003 của ta đã bị các tàu chấp pháp của Trung Quốc (mang số hiệu 2112, 46101, 35101, 33102, 3411, 33006) ra ngăn cản và sẵn sàng chủ động đâm va.
Đến 9 giờ 15 phút, quan sát phía Nam - Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981, ta phát hiện có 69 tàu Trung Quốc các loại (gồm 22 tàu chấp pháp; 09 tàu hàng; 35 tàu cá vỏ sắt; 02 tàu kéo; 01 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá) bảo vệ cho giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái phép.
Ghi nhận của lực lượng kiểm ngư, diễn biến tại hiện trường ngày 19/5, vào lúc 9h sáng, đoàn công tác của Cục Kiểm ngư do ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Kiểm ngư đã có mặt tại hiện trường khu vực giàn khoan Hải Dương 981 để trực tiếp chỉ đạo và động viên lực lượng kiểm ngư.
Tàu Trung Quốc đã tập trung thành nhóm 8-10 tàu phối hợp với tàu cá vỏ sát, tập trung vây ép, phun nước, sẵn sàng đâm va vào tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam ở khu vực cách giàn khoan 5-7 hải lý.
Tàu cá của Trung Quốc với kích thước lớn, công suất cao đã dàn thành hàng ngang trên đường di chuyển của lực lượng Việt Nam nhằm ngăn cản tàu chấp pháp của nước ta đi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, có khoảng 30 tàu cá đã chủ động vây ép, đâm va, uy hiếp tàu cá của Việt Nam, tuy nhiên ngư dân nước ta vẫn tiếp tục đấu tranh đòi ngư trường để tiếp tục sản xuất.
 Tổng số tàu của Trung Quốc ở khu giàn khoan trái phép là 136 tàu.
Ông Nguyễn Văn Trung cũng cho biết, trong ngày 19/5, các tàu kiểm ngư tiến vào giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 5 hải lý, bị tàu Hải cảnh của Trung Quốc cản phá quyết liệt, đâm va, phun nước gây một số thiệt hại. “Các chiến sỹ của lực lượng kiểm ngư đã dùng chăn bông để che, chắn cho những tấm kính ở cabin, tránh vòi rồng làm vỡ kính. Tuy nhiên, do sức nước mạnh nên hiện 1 tàu kiểm ngư bị nước tràn vào cabin, làm chập hệ thống điện, hỏng hệ thống điều hòa nhưng các hư hỏng này đã được khắc phục tại chỗ để tiếp tục hoạt động”, ông Trung nói.
Theo ông Trung, các tàu Kiểm ngư vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ, bảo vệ ngư dân ta đang hoạt động sản xuất quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Để đảm bảo sản xuất an toàn, Bộ NNPTNT và Tổng cục Thủy sản cũng đã khuyến cáo ngư dân khi đi đánh bắt cá cần đi theo tổ đội để hỗ trợ lẫn nhau.
Cũng theo ông Trung, trong ngày 19/5, lực lượng kiểm ngư đã nhận được sự ủng hộ kịp thời cả vật chất và tinh thần của nhiều đơn vị, trong đó, Đại học Nông Lâm Bắc Giang ủng hộ 45 triệu đồng và Ngân hàng Sacombank ủng hộ 500 triệu đồng. Như vậy, tới thời điểm hiện tại Cục kiểm ngư đã tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân, đơn vị khoảng 4 tỷ đồng (chưa kể số tiền ủng hộ được lực lượng Kiểm ngư của Đà Nẵng tiếp nhận).
“Dự kiến, lực lượng kiểm ngư sẽ đề xuất với Bộ NNPTNT cho phép sử dụng số tiền ủng hộ để mua thêm một số trang thiết bị như loa công suất lớn chống nước, ống nhòm hồng ngoại để nhìn ban đêm. Hiện tinh thần lực lượng Kiểm ngư và ngư dân Việt Nam được sự động viên của nhân dân cả nước, lực lượng kiểm ngư rất phấn khởi, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”, ông Trung nói.


Thu Hiền

Bình luận(0)