Vị thiếu tướng đầu tiên của Tây Nguyên qua đời ở Đắk Lắk

Google News

Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Y Blốk Êban, vị tướng đầu tiên xuất thân từ buôn làng Tây Nguyên vừa từ trần ở Đắk Lắk.

Hôm nay (13/1), Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã viếng tang Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Y Blốk Êban, vị tướng đầu tiên xuất thân từ buôn làng Tây Nguyên.
Y Blôk Êban sinh năm 1921 tại buôn Chư Dluê, thị xã Buôn Ma Thuột - nay là TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
 Lãnh đạo các cấp ngành viếng ông Y Blốk
Ông giác ngộ và tham gia cách mạng ngay từ khi là lính gác nhà đày Buôn Ma Thuột, nơi thực dân Pháp giam cầm những người yêu nước, những đảng viên cộng sản bị bắt, bị xử án nặng ở các tỉnh Trung Kỳ.
Khi Cách mạng tháng Tám nổ ra, ngày 22/8/1945, Y Blốk Êban chỉ huy tiểu đội lính khố xanh tham gia giành chính quyền tại thị xã Buôn Ma Thuột. Sau đó, ông tham gia quân đội, hoạt động ở vùng địch hậu và lập nhiều chiến công, lần lượt trải qua các cương vị, từ tiểu đoàn đến trung đoàn.
Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đánh chiêng tổ chức tang lễ thương tiếc ông Y Blốk 
Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và trở lại chiến trường Tây Nguyên năm 1960, giữ chức Phó tư lệnh rồi Quyền Tư lệnh Quân khu 6. Năm 1975, ông Y Blôk là Chủ tịch Ủy ban quân quản Đắk Lắk và tiếp đó giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
Đến năm 1982, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng, là vị tướng đầu tiên của các dân tộc Tây Nguyên.
Năm 1986, ông trở lại công tác trong quân đội, thuộc Tổng cục Chính trị cho đến ngày nghỉ hưu. Ông còn là đại biểu Quốc hội các khóa III và IV.
Sau một thời gian bệnh nặng, ông qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng nay, 13/01, thọ 97 tuổi.
Theo Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)