Sukhoi bàn giao lô Su-35S cuối cùng cho Không quân Nga

Google News

(Kiến Thức) -Tập đoàn Sukhoi đã tổ chức lễ bàn giao lô tiêm kích đa nhiệm Su-35S cuối của năm 2018, đánh dấu chiếc máy bay thứ 102 được xuất xưởng và lô máy bay mới sẽ sớm được giao đến tay các đơn vị không quân của Nga.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Giám đốc nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur - Alexander Pekarsh và công nhân viên làm việc tại nhà máy. Những người tham dự buổi lễ bàn giao nói rằng Su-35S có hiệu suất chiến đấu tuyệt vời và là sự chuyển tiếp từ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 Su-27 sang chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57.
Giám đốc Pekarsh cho biết đó là một chặng đường dài từ quyết định sản xuất Su-35S cho đến chiếc máy bay thứ 100 được xuất xưởng. “Các nhà thiết kế, kỹ sư và công nhân sản xuất, các sĩ quan của Bộ Quốc phòng đã làm việc cật lực để sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ 4++”, ông Pekarsh nói.
Sukhoi ban giao lo Su-35S cuoi cung cho Khong quan Nga
Tiêm kích đa nhiệm Su-35S của Nga. Ảnh: UAC. 
Quá trình sản xuất loạt Su-35S tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur bắt đầu từ năm 2009, trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp 48 Su-35S với Bộ Quốc phòng Nga ký kết vào năm 2015. Đến cuối năm 2012, Bộ Quốc phòng Nga ký thêm hợp đồng khác cung cấp 50 chiếc Su-35S, quá trình giao hàng sẽ hoàn thành vào năm 2020.
Trong năm 2016 và 2017, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận 2 lô, với 10 chiếc mỗi lô. 10 chiếc Su-35S được bàn giao trong năm 2018. Tổng số Su-35S trong biên chế lực lượng Không gian vũ trụ Nga đã vượt quá 78 chiếc. Ngoài ra, 24 chiếc Su-35S được sản xuất cho Trung Quốc giai đoạn 2016-2018, nâng tổng số Su-35S đã xuất xưởng lên con số 102.
Su-35S, NATO định danh là Flanker-E là phiên bản hiện đại nhất của gia đình Su-27 Flanker. Tiêm kích này được trang bị một loạt các công nghệ điện tử hàng không tiên tiến. Cảm biến chính của Su-35S là radar quét mạng pha điện tử thụ động Irbis-E với phạm vi tìm kiếm mục tiêu tới 400 km.
Đặc biệt, Su-35S được trang bị 2 động cơ kiểm soát vector lực đẩy 117S cho phép thực hiện những động tác siêu cơ động trong phạm vi hẹp. Su-35S có 12 điểm treo vũ khí dưới cánh có thể mang tổng tải trọng vũ khí tới 8 tấn.
Giới quân sự phương Tây đánh giá, Su-35S là một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4 có năng lực nhất hiện nay.

Mời độc giả xem video: Khả năng cơ động tuyệt vời trên không của Sukhoi Su-35S của Không quân Nga. (nguồn Airguardian)


Quốc Minh

Bình luận(0)