Nga đem dàn vũ khí “khủng” ra tập trận Anh em Slavic 2018

Google News

(Kiến Thức) - Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M mới nhất của Nga, xe bọc thép chở quân Rakushka và pháo tự hành Sprut-SD lần đầu tiên sẽ tham gia vào cuộc tập trận quân sự quốc tế “Anh em Slavic 2018” vào tháng 6/2018.

Theo TASS, văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin ngày 13/6, xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M mới nhất của Nga, xe bọc thép chở quân BTR-MD Rakushka và pháo tự hành chống tăng Sprut-SD lần đầu tiên sẽ tham gia vào cuộc tập trận quân sự quốc tế “Anh em Slavic 2018”.
“Các cuộc tập trận sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 28/6 tại thao trường Rayevskyowr vùng Krasnodar, miền nam nước Nga. Các cuộc tập trận do Trung tướng Nga Alexander Vyaznikov chỉ huy”, TASS đưa tin.
 Cuộc tập trận Anh em Slavic 2018 diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 28/6. Ảnh: TASS.
“Nhiều trang thiết bị quân sự mới, trong đó có xe chiến đấu BMD-4M, xe bọc thép chở quân BTR-MDM Rakushka và pháo tự hành 2S25 Sprut-SD hoạt động trong các đơn vị thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không (VDV) của Nga lần đầu tiên sẽ tham gia vào cuộc tập trận chiến thuật Anh em Slavic 2018 giữa Nga, Serbia và Belarus tại khu vực gần Novorossiysk”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Mời độc giả xem thêm video: Nga tổ chức tập trận hạt nhân quy mô lớn hồi năm 2012 (Nguồn: VTC1)

Được biết, tiểu đoàn thuộc trung đoàn đổ bộ đường không Kuban Cossack thuộc VDV sẽ đại diện cho Nga tham dự cuộc tập trận này. Ngoài ra, lực lượng Nga tham gia tập trận cũng bao gồm các đơn vị chiến đấu đến từ Quân khu phía Nam của Nga.
Thiên An (Theo TASS)

>> xem thêm

Bình luận(0)