Lai lịch súng “lạ” sẽ diễu binh kỷ niệm chiến thắng ĐBP

Google News

(Kiến Thức) - Súng tiểu liên vốn cùng người lính Việt Nam chiến thắng Thực dân Pháp, nay sẽ lại xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong những ngày gần đây, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam được giao nhiệm vụ thực hiện cuộc diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7/5/1954-7/5/2014) đang miệt mài trên thao trường huấn luyện diễu binh.
Theo các hình ảnh được báo Quân đội Nhân dân đăng tải, trong cuộc diễu binh bộ đội Việt Nam sẽ cầm trên tay khẩu súng tiểu liên K43 (cách gọi của Việt Nam với khẩu PPS-43 Liên Xô) để tái hiện không khí hào hùng 60 năm trước.
Tiểu liên PPS-43 (Pistolet-Pulemet Sudaeva, model of 1943: Tiểu liên Sudaev phiên bản năm 1943) được thiết kế nhằm đáp ứng cho yêu cầu tìm kiếm một loại vũ khí mới cơ động và gọn nhẹ hơn loại súng tiểu liên PPSh-41 cho Hồng quân Liên Xô. PPSh-41 trong một chừng mực nào đó là quá dài cho lính xe tăng, lính trinh sát hay lính dù, do đó cuối năm 1941 Hồng quân đã ra yêu cầu súng mới phải gọn nhẹ hơn.
PPS-43 xuất hiện trong khoảnh khắc lịch sử kết thúc chủ nghĩa Phát xít Đức.
Nhà thiết kế Sudaev lúc đầu ra mắt khẩu tiểu liên mới vào năm 1942, và súng đã được chấp nhận đưa vào sử dụng với tên gọi PPS-42, nhưng đến năm sau ông ta chỉnh sửa lại và ra mắt thiết kế cuối cùng với tên gọi PPS-43. Khẩu tiểu liên này sau đó đã được sản xuất với số lượng chóng mặt với khoảng 2 triệu khẩu trong giai đoạn từ 1943 đến 1946.
Đã có nhiều ý kiến cho rằng PPS-43 là khẩu tiểu liên tốt nhất trong chiến tranh Thế giới thứ 2. Sau 1945, PPS-43 được xuất khẩu tới nhiều quốc gia thân Liên Xô cũng như được sao chép rộng rãi.
PPS-43 khi gấp lại sẽ khá gọn nhẹ. Ảnh: báo QĐND
Về mặt kỹ thuật, PPS-43 chỉ có một chế độ bắn là liên thanh, dựa trên nguyên lý giật lùi đơn giản. Chốt an toàn nằm phía trước vòng bảo vệ cò súng, thước ngắm trên súng chia khoảng cách ngắm từ 100-200m. Nòng súng được gắn với loa giảm giật đơn giản. Báng gấp làm bằng sắt khi gấp lên sẽ làm giảm chiều dài súng còn có 615mm.
Nòng súng PPS-43 được mạ crôm do đó tuổi thọ nòng khá tốt, trung bình bắn được khoảng 20.000 viên đạn. Băng đạn của PPS-43 chỉ có một loại duy nhất chứa 35 viên đạn, và bề ngoài nhìn có vẻ giống nhưng không lắp lẫn với băng đạn của PPSh-41 được.
Tiểu liên PPS-43 trên thao trường tập luyện diễu binh. Ảnh: báo QĐND
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, súng tiểu liên PPS-43 được Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng để chiến đấu với Quân đội Pháp, và ngày kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tới đây, khẩu súng tiểu liên PPS-43 huyền thoại sẽ lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh "Bộ đội Cụ Hồ".
PPS-43 sẽ lại một lần nữa xuất hiện cùng chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: báo QĐND
Thông số kỹ thuật:
Cỡ nòng: 7,62x25 mm TT
Khối lượng: 3,67 kg đầy đạn, 3,04 kg chưa đạn
Chiều dài (Báng gấp/mở): 615/831 mm
Chiều dài nòng: 250 mm
Tốc độ bắn: 500-600 viên/phút
Băng đạn: 35 viên
Tầm hiệu quả: 200m
Quang Minh

Bình luận(0)