Phần Lan mở đường triển khai vũ khí hạt nhân NATO

Quốc hội Phần Lan cho phép vũ khí hạt nhân được mang đến, vận chuyển qua và cất giữ trên lãnh thổ, mở đường triển khai vũ khí chiến lược của NATO.

Phần Lan đã dỡ bỏ lệnh cấm suốt nhiều thập niên qua đối với vũ khí hạt nhân, qua đó cho phép vận chuyển và cất giữ loại vũ khí này trên lãnh thổ.

Quốc hội Phần Lan hôm 17/6 đã bỏ phiếu để sửa đổi Đạo luật Năng lượng hạt nhân và Bộ luật Hình sự của nước này nhằm cho phép nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh, cung cấp và lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Biện pháp này đã được thông qua với 125 phiếu thuận và 61 phiếu chống.

1000033873.jpg
Phần Lan từ bỏ chính sách trung lập, gia nhập NATO và thực hiện các chiến lược phòng thủ toàn diện, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen đã chúc mừng kết quả này, và tuyên bố trên mạng xã hội rằng “cuộc cải cách lịch sử này tăng cường an ninh của Phần Lan và của NATO nói chung”.

Việc bãi bỏ lệnh cấm diễn ra 3 năm sau khi Helsinki từ bỏ chính sách trung lập quân sự mà nước này đã duy trì nhiều thập niên trước đó để gia nhập NATO.

Việc Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã làm rạn nứt quan hệ với Nga, nước láng giềng có chung đường biên giới dài 1.340 km.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu bế mạc Hội nghị Kultaranta thường niên tại dinh thự mùa hè Kultaranta của Tổng thống ở Naantali (Phần Lan), ngày 11/6/2026.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu bế mạc Hội nghị Kultaranta thường niên tại dinh thự mùa hè Kultaranta của Tổng thống ở Naantali (Phần Lan), ngày 11/6/2026.

Vào đầu năm nay, Moscow đã cảnh báo Helsinki không nên bãi bỏ lệnh cấm hạt nhân.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng động thái như vậy có thể “dẫn đến leo thang căng thẳng trên lục địa châu Âu”.

Ông nói thêm rằng bằng việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, “Phần Lan đang bắt đầu đe dọa Nga” và trong trường hợp đó, “Nga sẽ có những biện pháp thích hợp”.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb khẳng định ông không có kế hoạch đặt vũ khí hạt nhân vĩnh viễn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Petteri Orpo hồi đầu tháng 6 cho biết Phần Lan quan tâm đến việc tham gia vào một kế hoạch của Pháp, theo đó các máy bay chiến đấu của Pháp được trang bị vũ khí hạt nhân sẽ được bố trí tại các căn cứ không quân của Phần Lan.

Pháp hiện có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, và Tổng thống Emmanuel Macron cho hay ông dự định tăng số lượng này và bố trí tại các căn cứ không quân ở các quốc gia thân thiện, trong một chiến lược “răn đe hạt nhân tiên tiến” nhằm vào Nga.

Hệ thống pháo phóng loạt châu Âu dùng thay thế HIMARS.

Chuyên gia lo ngại vết tích phóng xạ từ tên lửa hạt nhân của Nga

Tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik của Nga (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) sử dụng động cơ phản lực ramjet, để lại vệt phóng xạ dày đặc suốt hành trình.

Tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik của Nga được coi là một đột phá trong công nghệ tên lửa tầm xa khi sử dụng động cơ hạt nhân để có thể di chuyển không giới hạn.

Tuy nhiên, cách thức vận hành loại động cơ hạt nhân này tạo ra nguy cơ ô nhiễm phóng xạ suốt hành trình của tên lửa.

Triều Tiên công khai tham vọng hải quân hạt nhân

Triều Tiên dự kiến trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến lớn hơn khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục thúc đẩy mở rộng sức mạnh quân sự.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến lớn hơn và không ngừng thúc đẩy mở rộng năng lực quân sự.

Đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt, chương trình hạt nhân đồng thời cũng được Triều Tiên xem là biện pháp răn đe thiết yếu đối với Mỹ và Hàn Quốc.

IAEA nói về khả năng kiểm tra cơ sở hạt nhân ở Iran

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Mariano Grossi, cho biết các thanh sát viên sẽ kiểm tra cơ sở hạt nhân ở Iran.

AP đưa tin, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi ngày 24/6 cho biết, thanh sát viên của cơ quan này sẽ đến các địa điểm làm giàu uranium của Iran. Việc cho phép kiểm tra cơ sở hạt nhân Iran là một trong những điều khoản quan trọng trong thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran.

“Tôi hiểu những tuyên bố chính trị, chúng là một phần của thực tế, nhưng điều cơ bản mà tôi muốn nhắc nhở và thu hút sự chú ý của các vị là đã có một biên bản ghi nhớ được ký kết bởi cả hai Tổng thống (Mỹ và Iran). Thỏa thuận này nêu rõ rằng các hoạt động hạt nhân - được thực hiện liên quan đến cơ sở vật liệu hạt nhân - sẽ được IAEA giám sát", ông Grossi nói trước các phóng viên tại một cuộc họp báo ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Nhật Bản).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao Mỹ lại tấn công Iran?

Vì sao Mỹ lại tấn công Iran?

Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz trước đó.