Ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh: Dấu hiệu thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2?

(Kiến Thức) - Chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 4 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa qua dường như là dấu hiệu chắc chắn cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Sáng 8/1, truyền thông Trung Quốc và Triều Tiên đều xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trên một chuyến tàu hỏa, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 35 của ông.
Các chuyên gia nhận định hiện giờ là thời điểm “thích hợp hơn bao giờ hết” để Chủ tịch Kim Jong-un thăm Trung Quốc.
Chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc lần này là lần thứ tư trong vòng 10 tháng qua. Trước đó, ông Kim Jong-un đã 3 lần công du Trung Quốc và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào các tháng 3, 5 và 6/2018. Các chuyến thăm của ông Kim khi đó đều diễn ra vào thời điểm trước và sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ong Kim Jong-un den Bac Kinh: Dau hieu thuong dinh My-Trieu lan 2?
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp hồi tháng 6/2018. Ảnh: Time Magazine. 
Và chuyến thăm Trung Quốc lần thứ tư này dường như là dấu hiệu chắc chắn cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai sẽ diễn ra trong thời gian tới trong năm nay, sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6/2018.
Theo tờ News Day của Mỹ, giới chuyên gia cho rằng, động thái này của Triều Tiên được đánh giá là để “chờ sự tham vấn” của Trung Quốc và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cần sự ủng hộ của Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới.
Trong khi đó, Harry Kazianis, Giám đốc phụ trách nghiên cứu quốc phòng tại Trung tâm Lợi ích quốc gia ở Washington nhận định, chuyến thăm lần này nhiều khả năng nhằm giúp ông Kim xem liệu Trung Quốc có sẵn sàng nới lỏng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống Triều Tiên hay không.
"Kết quả đánh giá này rất quan trọng vì nó sẽ giúp nhà lãnh đạo Triều Tiên hiểu rõ ông có thể tiến xa tới mức nào khi đối phó với chiến dịch gia tăng áp lực của Mỹ trong trường hợp chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối nhượng bộ", ông Kazianis nhận định.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình tới cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều (Nguồn: VTC1)

Trong diễn biến liên quan, CNN dẫn nhiều nguồn thạo tin ngày 9/1 cho biết các địa điểm được Nhà Trắng gửi đội tiền trạm đến khảo sát bao gồm thủ đô Hà Nội của Việt Nam, thủ đô Bangkok của Thái Lan và đảo Hawaii (Mỹ).
Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách ứng viên làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai này và cũng chưa gửi danh sách ứng viên cho Bình Nhưỡng cân nhắc.
Còn Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je cho hay, Mỹ và Triều Tiên vẫn đang có các cuộc thảo luận "không chính thức" về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngạc nhiên cảm nghĩ của người dân Mỹ về thượng đỉnh Mỹ-Triều

(Kiến Thức) - Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, xã hội Mỹ đang có cái nhìn tích cực hơn về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra vào ngày mai, đặc biệt là về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Kết quả thăm dò ý kiến của người dân Mỹ liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều mới đây đã được đăng tải trên trang Politico. Cuộc khảo sát này phần nào phản ánh quan điểm cũng như mong muốn của người dân Mỹ về cuộc gặp lịch sử sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Có thể thấy, người dân Mỹ khá lạc quan về thượng đỉnh Mỹ-Triều, mong muốn nó sẽ diễn ra song lại không quá kỳ vọng cuộc gặp này sẽ đạt được kết quả khả quan, đặc biệt là về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ hoan nghênh nhà lãnh đạo Triều Tiên “giữ lời hứa“

Ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "giữ lời hứa" khi trao trả hơn 50 bộ hài cốt binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump nói: "Tôi muốn cảm ơn nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì đã giữ lời hứa." Ông cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ gặp các gia đình những người lính thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên khi những bộ hài cốt trên về đến Mỹ.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công đến đâu?

Nhật Bản sẽ tiếp tục tập trận chung với Mỹ và tiếp tục kế hoạch tăng cường phòng thủ trước nguy cơ xảy ra tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên hôm 13/6 ca ngợi cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump là một thành công, cũng như nêu bật những nhượng bộ mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới