Khai trừ Đảng hai cựu cán bộ y tế do vi phạm đấu thầu

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định khai trừ khỏi Đảng hai cựu cán bộ y tế do có vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành y tế.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBKT đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (cũ) và ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận (cũ).

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, trước đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cũ.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, trước đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cũ.

UBKT Tỉnh ủy xác định, trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, hai cá nhân trên đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Xét tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thành và ông Đinh Thế Hùng.

UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan chức năng liên quan tiếp tục rà soát, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét vi phạm của ông Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Trọng (cũ).

UBKT Tỉnh ủy xác định, ông Nguyễn Xuân Vinh thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND huyện phê duyệt quyết toán hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư trung tâm hành chính Nam sông Đa Nhim không đúng quy định.

Tuy nhiên, do hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy không ban hành quyết định kỷ luật đối với trường hợp này.

Phát hiện bộ xương người ở bãi đất trống tại Lâm Đồng

Một bộ xương nghi là xương người vừa được người dân phát hiện tại bãi đất trống, ít người qua lại ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương nghi là xương người tại bãi đất trống phía sau một căn nhà hoang ở phường Tiến Thành.

Theo thông tin ban đầu, trước đó một người dân trong lúc đi chặt củi đã phát hiện bộ xương tại khu vực trên. Nhận thấy các đặc điểm giống xương người, người này đã trình báo cơ quan chức năng.

Sở Y tế Lâm Đồng nói về hướng xử lý khoản nợ gần 300 tỷ đồng

Trước khoản công nợ gần 300 tỷ đồng tại khu vực Bình Thuận; Đắk Nông (cũ), lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã báo cáo và xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương.

Ngày 2/1, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về tình trạng công nợ gần 300 tỷ đồng tại các cơ sở y tế thuộc khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

kto-br_hinh-1.jpg
Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, thông tin về hướng xử lý khoản công nợ gần 300 tỷ đồng tại các cơ sở y tế.

Hàng trăm tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở Lâm Đồng

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết tổng công nợ phát sinh trước sáp nhập tại khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) hiện lên tới gần 300 tỷ đồng.

Ngày 30/12, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về tình trạng công nợ kéo dài tại các cơ sở y tế thuộc hai khu vực trên, phát sinh trước thời điểm sáp nhập.

Theo báo cáo, tổng công nợ tính đến ngày 30/6/2025 là hơn 299,3 tỷ đồng. Trong đó, khu vực Bình Thuận (cũ) chiếm khoảng 257 tỷ đồng, phần lớn là tiền thuốc và vật tư y tế với hơn 161,6 tỷ đồng. Riêng Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đang nợ hơn 55 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới