Tổng thống Mỹ hoan nghênh nhà lãnh đạo Triều Tiên “giữ lời hứa“

Ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "giữ lời hứa" khi trao trả hơn 50 bộ hài cốt binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump nói: "Tôi muốn cảm ơn nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì đã giữ lời hứa." Ông cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ gặp các gia đình những người lính thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên khi những bộ hài cốt trên về đến Mỹ.
Trước đó cùng ngày, máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ đã tới Triều Tiên để tiếp nhận 55 bộ hài cốt binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên theo thỏa thuận giữa hai bên trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên hồi tháng Sáu vừa qua.
Chuyển hài cốt các binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên từ máy bay quân sự C-17 tại Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 70km về phía nam ngày 27/7. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Chuyển hài cốt các binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên từ máy bay quân sự C-17 tại Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 70km về phía nam ngày 27/7. (Ảnh: Yonhap/TTXVN) 
Trên mạng xã hội Twitter, ông chủ Nhà Trắng đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhấn mạnh sau rất nhiều năm, đây sẽ là thời khắc quan trọng đối với nhiều gia đình có thân nhân thiệt mạng.
Theo kế hoạch, ngay sau khi trở về Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 70km về phía Nam, Cơ quan Phụ trách vấn đề tù nhân chiến tranh và mất tích trong chiến tranh của Mỹ sẽ kiểm tra những bộ hài cốt này và có thể đưa về Hawaii vào tháng tới để giám định pháp y.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố, quân đội Mỹ "chắc chắn" đang xem xét khả năng đưa quân nhân tới Triều Tiên, lần đầu trong hơn một thập kỷ qua, để tham gia công tác tìm kiếm thêm hài cốt của binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên.
Phát biểu với phóng viên tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Mattis khẳng định: "Điều này chắc chắn đang được xem xét." Ông đánh giá việc Triều Tiên ngày 27/7 trao trả hài cốt các binh lính Mỹ tạo ra một tín hiệu tích cực cho các cuộc đàm phán ngoại giao sâu rộng hơn giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, lần cuối Mỹ cử quân nhân tới Triều Tiên để tìm kiếm hài cốt là vào năm 2005.
Thống kê cho thấy, hơn 36.500 binh sỹ Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, trong đó 5.300 binh sỹ chưa tìm được hài cốt.

Nhìn lại mối quan hệ đầy "sóng gió" giữa Mỹ và Iran

(Kiến Thức) - Mối quan hệ Mỹ-Iran từng trải qua nhiều "sóng gió" trong suốt hàng thập kỷ qua nhưng ở thời điểm hiện tại nó không còn là những cơn sống ngầm khi Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Mối quan hệ Mỹ-Iran liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng trong suốt hàng thập kỷ qua, đặc biệt là sau vụ khủng hoảng con tin gần 40 năm trước. 
Khủng hoảng chính trị Mỹ-Iran năm 1979

Ít có khả năng Tổng thống Hàn Quốc tham dự thượng đỉnh Mỹ-Triều

Báo Korea Herald dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết sẽ ít có khả năng Tổng thống Moon Jae-in đến Singapore để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ngày 10/6, truyền thông địa phương đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cử Phó Chủ nhiệm Văn phòng An ninh Quốc gia Nam Gwan-pyo cùng một số quan chức cấp cao khác đến Singapore, ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: THX/TTXVN) 
Báo Korea Herald dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết sẽ ít có khả năng Tổng thống Moon Jae-in đến Singapore để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tổng thống Mỹ chỉ trích vụ kiện Quỹ từ thiện Donald Trump

Ngày 14/5, phản ứng trước thông báo liên quan đến vụ kiện do bang New York tiến hành đối với Quỹ từ thiện cá nhân Donald J.Trump, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không tham gia giải quyết vụ kiện "vô lý" này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Đọc nhiều nhất

Tin mới