Thượng đỉnh Mỹ-Trung bàn cách đối phó Triều Tiên?

Google News

(Kiến Thức) - Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày 25/9 tại Nhà Trắng dự kiến sẽ thảo luận về cách thức ứng phó với mối đe dọa tên lửa-hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao ở bán đảo Triều Tiên vì Bình Nhưỡng đe dọa phóng tên lửa tầm xa và thử nghiệm hạt nhân. Ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng cho biết họ định phóng “một loạt các vệ tinh” vào không gian và loan báo đã khởi động tất cả các cơ sở hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Thuong dinh My-Trung ban cach doi pho Trieu Tien?
Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao ở bán đảo Triều Tiên. 
Tại một cuộc hội thảo hồi đầu tuần này ở Washington, theo VOA, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice cho biết:  “Cuộc họp tuần này giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là một cơ hội khác nữa để thảo luận về vấn đề làm thế nào chúng ta có thể ảnh hưởng tới những sự lựa chọn của Bình Nhưỡng giữa việc sở hữu vũ khí hạt nhân và sự phát triển kinh tế.”
Bà Rice nói tiếp: “Trung Quốc và Hoa Kỳ nhất trí với nhau trong việc đòi hỏi sự phi hạt nhân hoá hoàn toàn và có thể kiểm chứng được ở bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi mưu toan của Bắc Triều Tiên nhằm phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa  đạn đạo, đe dọa ổn định khu vực và quyền lợi an ninh quốc gia của hai nước”.
Nhiều chuyên gia đồng ý với nhau là Washington và Bắc Kinh có cùng mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên. Nhưng một số nhà phân tích nói rằng có sự khác biệt giữa đôi bên về việc làm thế nào để đạt mục tiêu.
Ông David Straub, cựu phụ trách Phòng Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng Bắc Kinh không hợp tác nhiều với Washington về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông nói: “Vì những lý do lịch sử, chính trị và chiến lược, sự hợp tác của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Trung Hoa với Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên sẽ vẫn là có giới hạn trong tương lai trước mắt”.
Ông Bruce Klingner, chuyên gia cấp cao của Quỹ Heritage, nói rằng Bắc Kinh không muốn mạnh tay với Triều Tiên vì lo ngại sụp đổ chế độ. Ông nói “Bắc Kinh sẽ tiếp tục giọng điệu cứng rắn với Bắc Triều Tiên, nhưng vẫn không muốn áp dụng các biện pháp mạnh hơn bởi vì e rằng làm như vậy sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng ở biên giới Trung-Triều. Bắc Kinh sẽ lại kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên mà không có điều kiện kiên quyết, nhưng sẽ không gây sức ép đòi Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa…”
Ông Straub cho biết ông không tin là ông Obama và ông Tập Cận Bình sẽ loan báo những biện pháp mới chống lại Bình Nhưỡng. Ông nhận định: “Hai nhà lãnh đạo (Mỹ-Trung) sẽ có một cuộc thảo luận cặn kẽ về Bắc Triều Tiên và họ sẽ lặp lại sự phản đối Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, tôi không cho rằng hai bên sẽ đưa ra một lập trường chung mới hoặc mạnh hơn đối với vấn đề này”.
Ông Frank Jannuzi, Chủ tịch Quỹ Mansfield, Tổng thống Obama sẽ nhấn mạnh tới việc Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hoá và ông Tập Cận Bình có phần chắc sẽ không đe dọa trừng phạt Triều Tiên.
Ông Joseph DeTrani, cựu đặc sứ Mỹ về vấn đề hạt nhân, nói rằng hai nhà lãnh đạo có thể sẽ nhắc lại lập trường trước đây là Bình Nhưỡng phải theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hoá để đổi lấy bảo đảm an ninh và những sự trợ giúp vế kinh tế và năng lượng.
Ông DeTrani nói thêm rằng Bình Nhưỡng có thể đối mặt với những biện pháp chế tài khác nữa của cộng đồng quốc tế nếu họ tiến hành vụ phóng hoả tiễn tầm xa hoặc thử nghiệm hạt nhân.
Minh Châu (TH)

Bình luận(0)