“Hội chứng” đột tử trong chiến dịch chống tham nhũng TQ

(Kiến Thức) - Cái chết đột ngột trong tù của tỷ phú Xu Ming trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc khiến dư luận đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Hồi đầu tháng, Xu Ming – một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất của Trung Quốc đại lục – được cho là đã chết vì một cơn đau tim trong nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc. Được biết, Xu, 44 tuổi, chỉ còn 9 tháng là được ra tù và trước đó, Xu từng nói với bạn bè rằng ông rất khỏe mạnh.
Xu là người sáng lập Tập đoàn Dalian Shide và cũng từng là một trợ lý của chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai – cựu Bí thư Trùng Khánh đã bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng.
“Hoi chung” dot tu trong chien dich chong tham nhung TQ
Tỷ phú Xu Ming.
Chỉ sau vài ngày Xu qua đời, thi thể của ông được đưa đi hỏa táng và trao lại cho gia đình. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của Xu khiến dư luận đặt ra khá nhiều câu hỏi.
Nhiều nhân vật cấp cao và có ảnh hưởng – từ quan chức an ninh cho tới quân đội – đã qua đời trong thời gian Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch "đả hổ diệt ruồi".
Trong số 54 quan chức chết trong khoảng thời gian từ tháng 1/2013 đến tháng 4/2014, có 23 người tự vẫn.
Zhuang Deshui đến từ trường Đại học Bắc Kinh cho biết, có những trường hợp các quan chức tự tử vì sợ bị trừng phạt và áp lực càng gia tăng từ khi ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng Bí thư từ ba năm trước.
Khi Chen Hongiao, 49 tuổi, treo cổ tự vẫn tại nhà ở Thâm Quyến ngày 22/10, ông này đã để lại lời nhắn: “Hãy để cho vợ con tôi được yên”.
Chen - Chủ tịch Goesen Securities - tự tử sau khi Bắc Kinh phát động một chiến dịch quy mô lớn truy tìm những người được cho là chịu trách nhiệm cho vụ sụp đổ thị trường chứng khoán, khiến hàng nghìn tỉ nhân dân tệ “bốc hơi”.
Được biết, Chen vốn không phải là một quan chức trong chính quyền Trung Quốc. Ông từng giữ chức điều phối cao cấp trong thị trường chứng khoán và là cấp dưới của Zhang Yujun – cựu trợ lý của Chủ tịch Ủy ban Điều hành Chứng khoán Trung Quốc.
Zhang, 53 tuổi, từng bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” – cụm từ thường dùng để ám chỉ tội tham nhũng – từ hôm 16/9. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên trong cơ quan điều hành chứng khoán bị điều tra.
Chiến dịch chống tham nhũng cũng nhằm vào Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), trong đó có hai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc là Thượng tướng Quách Bá Hùng và Thượng tướng Từ Tài Hậu.
Thượng tướng Quách Bá Hùng được cho là đã dựng lên một phe cánh có tên “phe Tây Bắc”, một tổ chức trong đó có cả Thiếu tướng Ma Faxiang. Hồi năm ngoái, tướng Ma Faxiang đã tự sát.

Soi "nhà giam chống tự tử” cho quan tham Trung Quốc

Một trại giam ở phía Tây Nam Trung Quốc được mệnh danh là "Trại giam chống tự tử" để dành riêng cho các quan tham Trung Quốc.

Một trại giam ở phía Tây Nam Trung Quốc được mệnh danh là "Nhà giam chống tự tử" bởi có các phòng giam bọc đệm, thìa ăn bằng nhựa mềm và nhiều tiêu chuẩn khắt khe khác, để dành riêng cho các quan tham bị tạm giam chờ ngày xử án.

Libya sắp nhờ Nga không kích IS?

(Kiến Thức) - Libya có thể sẽ nhờ Nga không kích IS sau khi quốc gia này thiết lập được một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Libya ở Tripoli cho biết, việc đề nghị Nga không kích IS có thể được đưa ra chỉ sau khi Libya thành lập một chính phủ thống nhất.
“Quyết định này (nhờ Nga không kích mục tiêu IS tại Libya) chỉ có thể được đưa ra sau khi chính phủ đoàn kết dân tộc được thiết lập. Chúng tôi đang nỗ lực đạt được điều đó”, Bộ trưởng Ali Abu Zaakouk nói.

Quan tham Trung Quốc hối lộ bao nhiêu để thăng chức?

(Kiến Thức) - Tuần báo Miền Nam (Southern Weekly) mới công bố bản điều tra về số tiền các quan tham Trung Quốc hối lộ cấp trên để “thăng quan, tiến chức”.

Cuộc điều tra của phóng viên Tuần báo Miền Nam được lấy ra từ các hồ sơ xét xử cho thấy những số tiền chi tiết mà những quan tham Trung Quốc hối lộ cấp trên trong những đợt thăng chức.
Trường hợp điển hành trong loạt điều tra này chính là Đỗ Bảo Càn (Du Baoqian), người vừa mới ra tù sau 14 năm ngồi bóc lịch vì tội nhận 270.000 NDT (khoảng 42.500 USD) hối lộ. Trong hồ sơ, quan “ngã ngựa” Đỗ Bảo Càn khai, hồi còn làm Bí thư Đảng ủy xã Lushi, tỉnh Hà Nam, ông ta đã nhận khoảng 10.000 NDT (1.570 USD) mỗi lần cấp dưới hối lộ và 50.000 NDT cho mỗi lần cấp dưới thăng chức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.