Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga bị bắt vì cáo buộc tham nhũng
Cựu Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov đã bị bắt trong một vụ án tham nhũng lớn.
Cựu Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov đã bị bắt trong một vụ án tham nhũng lớn.
Chiều 2/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026.
Hàng loạt cựu lãnh đạo y tế bị vào tù cho thấy lỗ hổng trong quản lý thuốc và trang thiết bị y tế thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm bộ trưởng.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có vai trò xuyên suốt, cùng đồng phạm gây thiệt hại 803 tỷ dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức 2.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới ở Hội nghị lần thứ 2.
Bị can Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN&PTNT cũ nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng...
Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cùng thuộc cấp đã bán hũ cốt giá cao, nhận tiền "bồi dưỡng" của các cơ sở hỏa táng trong dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Văn Bường, nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) vừa bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.
Từ thực tiễn đấu thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương, các chuyên gia kiến nghị cần siết chặt công tác giám sát, hậu kiểm để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh theo Luật Đấu thầu.
Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Tham mưu nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.
Giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
Nhóm bị cáo phạm tội đưa hối lộ cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm khẳng định, nếu không đưa tiền sẽ không được ký hồ sơ.
Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Cơ quan Nội chính vừa được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương.
Năm 2025, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cùng với đó xử lý dứt điểm “tham nhũng vặt”.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, lương thấp có thể sinh ra tham nhũng vặt (để mưu sinh), nhưng quyền lực và lòng tham vô độ mới sinh ra tham nhũng lớn.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm, nhân văn, "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".
Đối với tài sản số, pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ nên hiện nay chưa đưa vào dự thảo Luật.
Quốc hội thống nhất thông qua Luật Tiết kiệm, chống lãng phí và lấy ngày 31/5 hằng năm là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí.