Chuyên gia Nga:”Không nên lật đổ Triều Tiên”

(Kiến Thức) - Theo nhà phân tích chính trị Sergei Strokan, việc Triều Tiên sụp đổ sẽ là thảm họa ảnh hưởng đến các nước láng giềng, bao gồm cả Nga.

Một số chính trị gia và nhà báo phương Tây cho rằng, các vấn đề của bán đảo Triều Tiên như phi hạt nhân hóa và thống nhất hai miềnTriều Tiên chỉ có thể được giải quyết bằng cách lật đổ chế độ của ông Kim Jong-un. Ý kiến này đã vang lên gần đây tại Hội nghị Nhà báo Quốc tế ở Seoul. Trong khi đó, báo giới tin rằng, chế độ Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ như kết quả vụ giết hại nhà lãnh đạo nhà nước hoặc một cuộc tổng nổi dậy.
Người dân Triều Tiên ở các địa điểm công cộng.
Người dân Triều Tiên ở các địa điểm công cộng. 
Hiện nay không có tiền đề nào cho việc lật đổ chế độ hiện tại ở Bắc Triều Tiên. Nhà phân tích chính trị Sergei Strokan, bình luận viên của tờ báo Nga có uy tín "Kommersant" nhận định: “Trong nhiều thập kỷ qua, các chính trị gia, các nhà phân tích và các nhà báo phương Tây nhắc đi nhắc lại “câu thần chú” về sự cần thiết phải lật đổ chế độ Bắc Triều Tiên. Nhưng, hiện nay có ấn tượng rằng, Bắc Triều Tiên đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong sự phát triển của mình. Cuộc khủng hoảng không phải là nghiêm trọng lắm. Người dân CHDCND Triều Tiên đã quen với cuộc sống khó khăn vất vả. Để giải quyết các vấn đề của Bắc Triều Tiên không nên lật đổ chế độ. Một thí dụ về điều này là Iran. Ở nước này cuộc cải cách đã bắt đầu sau khi tân tổng thống lên nắm chính quyền, nhưng, Iran đã duy trì hệ thống chính trị. Sự sụp đổ của chế độ Bắc Triều Tiên sẽ là một thảm họa ảnh hưởng đến các nước láng giềng, trong đó có Nga”.
Bắc Triều Tiên nên thay đổi dần dần, làm theo tấm gương của Trung Quốc. CHND Trung Hoa đã trở thành nền kinh tế thứ hai trên thế giới mà không thay đổi hệ thống chính trị và duy trì sự ổn định chính trị. 
Theo ông Sergei Strokan, nhiệm vụ của các quốc gia tham gia cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề Triều Tiên không phải là lật đổ chế độ mà từng bước và rất thận trọng thúc đẩy cuộc cải cách ở CHDCND Triều Tiên để nước này trở thành một quốc gia có trách nhiệm lớn hơn và mở rộng cửa cho các nước trên thế giới.

Triều Tiên, Nhật Bản “lợi dụng” nhau ra sao?

(Kiến Thức) - Triều Tiên-Nhật Bản bàn kế hoạch cho cuộc đàm phán sắp tới ở Thụy Điển là chiêu thức mà 2 bên dùng để thị uy đối với bên thứ ba.

Lợi dụng nhau để dằn mặt Trung Quốc?
Tờ Thời báo Nhật Bản dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida hôm 19/5 khẳng định, các nhà ngoại giao Nhật-Triều sẽ gặp nhau ở Stockholm từ 26-28/5 để thảo luận một loạt các vấn đề, bao gồm vụ bắt cóc các công dân Nhật ở Triều Tiên, chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên dọa thiêu rụi văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Đánh dấu kỷ niệm vụ nã pháo đảo Yeonpyeong năm 2010, Bình Nhưỡng mạnh mẽ đe dọa nhấn chìm văn phòng Tổng thống Park Geun-hye trong biển lửa, nếu bị chọc giận.

Binh sĩ Hàn Quốc đi tuần trên đảo tiền tiêu Yeonpyeong.
 Binh sĩ Hàn Quốc đi tuần trên đảo tiền tiêu Yeonpyeong.

Bà Clinton “đá xoáy” Australia quá lệ thuộc TQ

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Australia có thể mất sự toàn vẹn lãnh thổ về kinh tế và chính trị do chú trọng làm ăn với Trung Quốc.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ nhận định gì về quan hệ Australia - Trung Quốc?
Australia “chơi nước đôi, quá lệ thuộc vào “đối tác thương mại” Trung Quốc, trong khi lại kỳ vọng Mỹ bảo vệ trước Bắc Kinh càng ngày càng “hung hăng con bọ xít” ngược ngạo ở châu Á, cả về quân sự lẫn lãnh thổ.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.