Triều Tiên dọa thiêu rụi văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Đánh dấu kỷ niệm vụ nã pháo đảo Yeonpyeong năm 2010, Bình Nhưỡng mạnh mẽ đe dọa nhấn chìm văn phòng Tổng thống Park Geun-hye trong biển lửa, nếu bị chọc giận.

Binh sĩ Hàn Quốc đi tuần trên đảo tiền tiêu Yeonpyeong.
 Binh sĩ Hàn Quốc đi tuần trên đảo tiền tiêu Yeonpyeong.
Lời đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng hải quân, không quân, bộ binh và lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tập trận quân sự trên và xung quanh đảo Yeonpyeong nhân kỷ niệm vụ Triều Tiên nã pháo đảo này khiến 4 người thiệt mạng tháng 11/2010.
“Mục tiêu trả đũa 3 năm trước được giới hạn ở đảo Yeonpyeong. Nhưng giờ đây, Nhà Xanh và tất cả các trụ sở của Hàn Quốc sẽ trở thành mục tiêu. Nếu Hàn Quốc cố tình khiêu khích chúng tôi một lần nữa, biển lửa ở Yeonpyeong sẽ lặp lại tại Nhà Xanh”, một tuyên bố của Quân đội nhân dân Triều Tiên nhấn mạnh.
Ngoài ra, Quân đội Triều Tiên còn cảnh báo: “Nữ Tổng thống Park Geun-Hye và thân cận sẽ phải nhận bài học đau đớn với đòn trả đũa mạnh mẽ mà Triều Tiên giáng xuống”.
Cách đây 3 năm, vào một ngày thứ 6, Bình Nhưỡng lệnh cho quân đội bắn phá đảo Yeonpyeong sau khi mạnh mẽ lên án và cảnh báo động thái tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc tại vùng lãnh hải mà Triều Tiên tuyên bố chủ quyền. Vụ nã pháo đảo Yeonpyeong giết chết hai thủy quân lục chiến Hàn Quốc và hai dân thường khác - trở thành sự cố biên giới nghiêm trọng nhất giữa 2 nước kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Sau vụ nã pháo, Hàn Quốc mạnh tay đầu tư tiền của xây dựng thêm công sự, tăng quân đồn trú lên gấp 3 lần và triển khai vũ khí mới bao gồm tên lửa, trực thăng tại đảo tiền tiêu này.
Năm ngoái, cũng vào dịp kỷ niệm vụ nã pháo đảo này, Triều Tiên mạnh mẽ đe dọa tấn công Yeonpyeong. Bình Nhưỡng nhấn mạnh, họ hối tiếc vì không tấn công nhấn chìm Yeonpyeong xuống dưới đáy biển cách đây 2 năm và sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy lần thứ 2 nếu bị khiêu khích, chọc giận.

Ảnh thay lời muốn nói... hâm nóng dư luận TG

(Kiến Thức) - NATO tập trận, lính bắn tỉa TQ huấn luyện, hoạt động cứu trợ nạn nhân thảm họa Haiyan... là những sự kiện đang hâm nóng thế giới.

Cuộc tập trận của NDC-GR, bộ chỉ huy phụ trách các hoạt động quốc tế của Liên minh châu Âu và NATO.
 Cuộc tập trận của NDC-GR, bộ chỉ huy phụ trách các hoạt động quốc tế của Liên minh châu Âu và NATO.
Lực lượng Hải quân thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO tham gia cuộc tập trận mang tên "Ariadne 2013" ở biển Ionian.
Lực lượng Hải quân thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO tham gia cuộc tập trận mang tên "Ariadne 2013" ở biển Ionian.

Philippines "khinh" mọi cứu trợ từ Trung Quốc

(Kiến Thức) - Một nghị sĩ Quốc hội Philippines cho biết, do nhận được viện trợ nước ngoài dồi dào, Manila không cần thiết phải nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ Trung Quốc.

Lính Mỹ và Philippines xếp hàng cứu trợ để gửi tới nạn nhân bão Haiyan.
 Lính Mỹ và Philippines xếp hàng cứu trợ để gửi tới nạn nhân bão Haiyan.

Hai miền Triều Tiên sẽ thống nhất?

(Kiến Thức) - Trước những lùm xùm tổn tại giữa hai miền Triều Tiên, liệu rằng giấc mơ thống nhất có sớm được hiện thực hóa?

Vấn đề thống nhất hai miền Triều Tiên giờ đây không còn là quá mới mẻ đối với dư luận quốc tế, song mới đây, trong một bài báo của Brusce Dennett, điều này lần nữa được để cập tới. Mặc dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong các cuộc tranh luận, nhưng các nhà phân tích chính trị đều hi vọng hai miền Triều Tiên sẽ có một ngày “đoàn viên”.
Xét về vị trí địa lý, cho đến cuối chiến tranh thế giới thứ 1, hai miền vẫn là một thực thể chính trị thống nhất ở bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, sau trong chiến tranh Liên Triều kéo dài từ năm 1950-1953, bán đảo này bị chia cắt thảnh hai quốc gia khác nhau: CHDCND Triều Tiên ở phía bắc, còn Đại Hàn Dân Quốc ở phía nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới