Điểm danh những siêu khách sạn bị thiêu cháy

Google News

(Kiến Thức) - Những vụ cháy khách sạn này đều may mắn là không gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhưng cũng khiến hàng trăm người hoảng loạn, sợ hãi.

Khách sạn Mai Châu Lodge - Hòa Bình
Chiều tối ngày 8/6/2014, khách sạn Mai Châu Lodge ở huyện Mai Châu, Hòa Bình bỗng nhiên bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà ăn và khu nghỉ dưỡng của khách sạn chủ yếu làm bằng gỗ với mái lợp bằng cỏ gianh.
Đám cháy tại khách sạn Mai Châu Lodge. Ảnh: Lao động. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mai Châu đã huy động toàn bộ lực lượng Công an huyện, Đồn A89, lực lượng Quân sự huyện, lực lượng chữa cháy của khách sạn cùng nhân dân tích cực tham gia chữa cháy tại chỗ.
Do gió lớn, trời tối, khách sạn làm bằng vật liệu dễ cháy nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã cứu được hầu hết tài sản của 4 khách nước ngoài gồm 2 khách quốc tịch Mỹ, 2 khách quốc tịch Hà Lan đang nghỉ tại khách sạn và sơ tán khách cùng 9 nhân viên ra khỏi khách sạn.
Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã điều 2 xe chữa cháy cùng lực lượng chữa cháy lên Mai Châu. Đến khoảng 20h, đám cháy cơ bản được dập tắt và may mắn không có thiệt hại về người.
Với 17 phòng hạng sang, Mai Châu Lodge là khách sạn cao cấp duy nhất tại thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đây là khách sạn chủ yếu phục vụ khách du lịch nước ngoài.
Khách sạn 5 sao Pullman Saigon Centre - TP HCM
Đám cháy phát ra từ tầng 6 của khách sạn Pullman Saigon Centre khiến hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà reo lên khiến hàng trăm công nhân đang thi công trên các tầng cao hoảng hốt tháo chạy.
Theo Dân trí đưa tin, cháy xảy ra vào khoảng 13h20 chiều 18/10/2013, tại khách sạn Pullman Saigon Centre số 148 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khách sạn này đang trong quá trình hoàn thiện nên có gần trăm công nhân đang làm việc tại đây.
Hiện trường vụ cháy khách sạn 5 sao. 

Vào thời điểm trên một đám cháy phát ra từ tầng 6 của khách sạn này, cùng lúc đó hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà reo lên khiến hàng trăm công nhân đang thi công trên các tầng cao hoảng hốt tháo chạy xuống đất.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã điều động 4 xe chữa cháy trong đó có cả xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau 30 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Tại hiện trường, một tấm kính ở tầng 6 đã được đập vỡ để lực lượng cứu hỏa phun nước vào bên trong, hàng trăm công nhân hoảng loạn tập trung dưới tầng trệt khách sạn, nhiều người vẫn còn vẻ hốt hoảng. Đến 15h cùng ngày toàn bộ công nhân đã được trở lại công trình để làm việc.
Pullman Saigon Centre là khách sạn 5 sao bao gồm 3 tầng hầm và 24 tầng cao, gồm 300 phòng nghỉ cao cấp với đầy đủ các tiện ích như bể bơi, trung tâm tập thể dục, spa…
Khách sạn Mường Thanh - Nghệ An
Một vụ cháy xảy ra tại khách sạn Mường Thanh trên đường Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An vào rạng sáng 24/5/2014 khiến nhiều khách đang lưu trú tại đây hoảng loạn.
 Tầng 6 của khách sạn Mường Thanh được cho là nơi xuất phát đám cháy.
Vụ cháy xảy xa vào hồi 0 giờ ngày 24/5 tại khách sạn Mường Thanh bên cạnh ga Vinh. Theo những người trong khách sạn kể lại, vào thời điểm trên, họ nghe một tiếng nổ ở căn phòng trên tầng 6 của khách sạn. Sau tiếng nổ, khói và lửa bốc lên bao trùm lấy căn phòng rồi lan lên tầng 7.
Tại hiện trường, nhìn từ bên ngoài, căn phòng tầng 6, 7 góc đông nam khách sạn bị cháy đen. Những người khách đang nghỉ trong khách sạn chạy nhốn nháo xuống thoát thân.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC công an Nghệ An đã điều lực lượng đến để dập tắt đám cháy. Sau khoảng 30 phút đám cháy đã được khống chế. Một lượng lớn khách nghỉ tại khách sạn Mường Thanh đã được di chuyển sang địa điểm khác.
Khách sạn 5 sao Sofitel Plaza - TP HCM
Chiều 28/7/2012, ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở tầng 4 khách sạn Sofitel Plaza (quận 1, TP HCM ) khiến hơn 200 người hoảng loạn.
Khách sạn 5 sao bốc cháy mù mịt. Ảnh Tuổi trẻ. 
Theo nhân viên khách sạn 5 sao này, khoảng 14h, ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở cánh quạt thông gió ở tầng 4 phía mặt đường Nguyễn Du (quận 1, TP HCM). Ngọn lửa và khói bốc cao khiến hơn 200 người hoảng loạn.
Ngay sau đó, gần 50 cảnh sát cứu hỏa, với xe thang chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. Đám cháy đã được khống chế và dập tắt sau đó, một phần ở khu vực tầng 4 của khách sạn Sofitel bị cháy rụi.
Sofitel Plaza Sài Gòn là khách sạn 5 sao sang trọng, nằm ở trung tâm TP HCM, phía trước giáp mặt đường Lê Duẩn, mặt sau là đường Nguyễn Du (quận 1).
Khách sạn 5 sao JW Marriott Hanoi - Hà Nội
Đám cháy tại công trường khách sạn 5 sao đang xây dựng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) hồi năm 2012 được xác định là tàn thuốc lá.
Ngày 4/8/2012, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều tra và xác định ra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu công trường khách sạn 5 sao JW Marriott Hanoi (thôn Hạ Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội). Theo đó, đám cháy xảy ra vào hồi 15h ngày 2/8 trước đó là do tàn thuốc lá rơi vào tấm xốp đã qua sử dụng, được đặt ở phía ngoài ngôi nhà khiến lửa bùng phát.
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại công trường khách sạn Mariot vào ngày 2/8/2012. 
Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan lên các tầng trên khiến hàng trăm công nhân phải rời khỏi khu vực thi công trong hoảng loạn.
Khoảng 30 phút sau, tức đến khoảng 15 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản đã bị lực lượng PCCC khống chế. Rất may vụ hỏa hoạn chưa gây thiệt hại về người.
Khách sạn JW Marriott Hanoi đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, nằm phía sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tọa lạc trên diện tích đất 63.000 m2 và 16.000 m2 mặt nước.
Khách sạn gồm 9 tầng, 1 tầng trệt và 8 tầng cao. Với vốn đầu tư khoảng 130 triệu USD, công trình này đã được hoàn thành và khai trương hồi cuối năm 2013. Khách sạn có tổng số 17 phòng họp, trong đó bao gồm 2 phòng hội thảo lớn rộng 1.000 m2 và 480 m2 với khu vực tiền sảnh rộng.
Thảo Nguyên (tổng hợp)

Bình luận(0)