Mỹ có thể dùng vũ khí nào đánh phủ đầu Triều Tiên?

(Kiến Thức) -  Một nguồn tin từ Lầu Năm Góc Mỹ ngày 9/8 cho biết, Mỹ có thể dùng máy bay ném bom chiến lược đánh phủ đầu Triều Tiên, xuất phát từ đảo Guam.

Theo Đài Sputnik, các quan chức Mỹ chia sẻ trên kênh tin tức NBC rằng 6 máy bay ném bom chiến lược B-1B "Lancer" là một trong những vũ khí mà Mỹ có thể sử dụng trên đảo Guam để đánh phủ đầu Triều Tiên. Chiến dịch Mỹ tấn công Triều Tiên cũng có thể  xuất phát từ biển, đất liền hoặc không gian mạng - nếu được Tổng thống Donald Trump ra lệnh.
Quân đội Mỹ đã xác định được 20 mục tiêu tấn công ở Triều Tiên và đó là các căn cứ phóng, thử nghiệm tên lửa và các cơ sở hỗ trợ.
Washington gần đây đã tăng cường các chuyến bay huấn luyện các máy bay ném bom chiến lược B-1B triển khai tại Căn cứ không quân Andersen ở Guam sau khi tình hình ngày càng căng thẳng hơn bởi các cuộc thử tên lửa của Triều Tiên.
My co the dung vu khi nao danh phu dau Trieu Tien?
Mỹ có thể dùng máy bay ném bom hạng nặng trên đảo Guam để chặn cuộc tấn công từ Triều Tiên. Ảnh: Sputnik.
Hôm qua 9/8, truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố quân đội nước này sẽ hoàn thành một kế hoạch tấn công đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương, vào giữa tháng 8. Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với "lửa và cơn thịnh nộ" nếu họ tiếp tục đe dọa nước Mỹ.
Lầu Năm Góc cũng đang xem xét việc để cho Hàn Quốc phát triển các loại vũ khí cũng như tên lửa có tầm bắn xa hơn và mang đầu đạn có trọng lượng lớn hơn.
Hàn Quốc được phép phát triển tên lửa mang đầu đạn nặng tối đa 1.102 bảng Anh (khoảng 500 kg) và có tầm bắn 497 dặm (800 km) theo các qui định kể từ năm 2012.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Đại tá Hải quân Jeff Davis cho biết hôm 6/8 rằng, "Hiện tại có một giới hạn về kích cỡ đối với tên lửa Hàn Quốc và đó là một chủ đề cần được xét lại trong bối cảnh hiện nay". 
Ông Davis nói thêm: "Tôi khẳng định rằng chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc”.

Triều Tiên bất ngờ chỉ trích thậm tệ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Truyền thông Triều Tiên mới đây đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vì phát ngôn “kích động chiến tranh” chống lại Bình Nhưỡng của ông.

Sputnik trích lại tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là “kẻ hiếu chiến có một không hai, là “kẻ điên cuồng vì chiến tranh” và thích khuấy động những mâu thuẫn ở nước ngoài”.

Triều Tiên qua ống kính trưởng đại diện AP ở Bình Nhưỡng

(Kiến Thức) - Cuộc sống ở đất nước Triều Tiên được tái hiện qua loạt ảnh đời thường của Trưởng đại diện hãng thông tấn AP tại Bình Nhưỡng Eric Talmadge.

Trieu Tien qua ong kinh truong dai dien AP o Binh Nhuong
 Nữ cảnh sát giao thông ở đất nước Triều Tiên đang làm việc tại một ngã tư đường ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Đột nhập đảo Guam của Mỹ mà Triều Tiên định tấn công

(Kiến Thức) - Đảo Guam là một vùng lãnh thổ và căn cứ quân sự chiến lược của  Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong
 Đảo Guam của Mỹ nằm cách Triều Tiên khoảng 3.540 km và cách Hawaii khoảng 6.437 km. Vùng lãnh thổ này có diện tích 543,9 km2 với dân số khoảng 162.000 người. Ảnh: BI.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong-Hinh-2
Sau cuộc chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ năm 1898, Tây Ban Nha đã "nhượng lại" đảo Guam cho Mỹ như một vùng lãnh thổ chưa hợp nhất. Năm 1941, Nhật Bản xâm chiếm đảo Guam cho tới khi Mỹ giành lại vùng lãnh thổ này vào năm 1944. Ảnh: BI.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong-Hinh-3
 Hiện tại, khoảng 6.000 lính Mỹ đang đóng quân trên đảo Guam. Ảnh: BI.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong-Hinh-4
Ảnh chụp Căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Đây là địa điểm chiến lược cho các máy bay cất cánh bay qua bán đảo Triều Tiên. Ảnh: BI.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong-Hinh-5
 Một số máy bay ném bom chiến lược như B-52 Stratofortress, B-1 Lancer và B-2 Spirit hiện đang đồn trú tại căn cứ không quân Andersen. Ảnh: BI.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong-Hinh-6
 Đây là chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B vừa hạ cánh xuống căn cứ không quân Andersen sau khi bay từ căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota ngày 26/7. Ảnh: BI.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong-Hinh-7
 Căn cứ hải quân Guam cũng được xây dựng trên đảo Guam. Ảnh: BI.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong-Hinh-8
 Căn cứ hải quân Guam là nơi đồn trú của hạm đội tàu ngầm 15 của Hải quân Mỹ, trong đó có USS Chicago, USS Topeka, USS Key West và USS Oklahoma City (ảnh). Ảnh: BI.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong-Hinh-9
Đơn vị 1 thuộc Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ cũng đồn trú tại căn cứ hải quân Guam. Trong ảnh, một thủy thủ thuộc đơn vị này nhảy dù ở đảo Guam. Ảnh: BI.

Dot nhap dao Guam cua My ma Trieu Tien dinh tan cong-Hinh-10
 Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng được triển khai tới đảo Guam của Mỹ. Ảnh: BI.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.