Mục đích chuyến thăm UAE của Ngoại trưởng Mỹ Rubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh nhằm xoa dịu những lo ngại của họ về kết quả của một thỏa thuận dự kiến chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Ông Rubio đã đến Abu Dhabi vào cuối ngày 23/6 sau hai ngày tham gia cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vốn hướng tới việc đạt được một thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt mọi cuộc xung đột trong khu vực (Trung Đông), mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt các lệnh trừng phạt, với các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ kết thúc trong vòng 60 ngày.

apngoaitruongmyrubio.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước giới truyền thông khi đến sân bay ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 23/6/2026. Ảnh: Eric Lee/Pool/AP.

Tại UAE, Kuwait và Bahrain - tất cả đều là những quốc gia mà Iran đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Mỹ Rubio tổ chức cuộc gặp bắt đầu vào ngày 24/6 với các nhà lãnh đạo.

Trong những phát biểu ngắn gọn trước phóng viên, Ngoại trưởng Rubio cho hay ông sẽ giải thích những lợi ích của thỏa thuận cho các quốc gia vùng Vịnh còn hoài nghi nếu nó được thực hiện.

Một số ý kiến tỏ ra không hài lòng khi thỏa thuận này không đề cập đến chương trình tên lửa của Iran, sự hỗ trợ của nước này cho các lực lượng ủy nhiệm và trì hoãn vấn đề hạt nhân đến giai đoạn sau.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio lập luận rằng bản ghi nhớ được ký kết (giữa Mỹ và Iran) tuần trước kêu gọi "chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch và xung đột trong khu vực", điều mà ông cho rằng sẽ đòi hỏi Iran phải ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen.

"Tôi nghĩ vấn đề đã được đề cập trong bản ghi nhớ và sẽ được giải quyết vào thời điểm thích hợp trong các cuộc đàm phán này”, ông Rubio nhấn mạnh.

Theo AP, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đi đầu trong việc kêu gọi các biện pháp cứng rắn, nhất là để đảm bảo việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Đã có những ý kiến ​​trái chiều về ý nghĩa của bản ghi nhớ được ký kết tuần trước đối với eo biển này, nơi mà phần còn lại của thế giới muốn mở cửa tự do cho tất cả phương tiện vận chuyển hàng hải.

Mỹ giữ vững lập trường đó, nhưng Iran đang tiến hành một kế hoạch có thể thu phí dịch vụ cho việc đi lại qua eo biển. Ngoại trưởng Rubio khẳng định rằng trong bất kỳ trường hợp nào, Mỹ cũng sẽ không chấp nhận điều đó (việc thu phí qua eo biển).

“Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí trên tuyến đường thủy quốc tế. Đó là luật quốc tế hiện hành. Mọi chuyện là như vậy. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải thuyết phục ai ở đây về vấn đề đó. Tôi nghĩ tất cả quốc gia trong khu vực này đều sẽ đồng ý với chúng ta”, ông Rubio nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran và Mỹ đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV

Diễn biến tiếp theo sau vòng đàm phán cấp cao Mỹ - Iran

Cuộc đàm phán cấp thấp hơn nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Mỹ - Iran dự kiến tiếp tục được tiến hành trong tuần này.

AP đưa tin, cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Mỹ - Iran đã kết thúc vào sáng sớm 22/6, trong khi các cuộc đàm phán cấp thấp hơn dự kiến tiếp tục diễn ra trong tuần này. Mỹ và Iran đã nhất trí thành lập "một nhóm giảm xung đột" để giải quyết cuộc giao tranh ở Lebanon.

Theo tuyên bố từ các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar, nhóm này sẽ bao gồm Chính phủ Lebanon và sẽ "đảm bảo việc tuân thủ chấm dứt các hoạt động quân sự ở Lebanon".

Đặc phái viên Mỹ tới Thụy Sĩ, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Theo một quan chức Mỹ, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, đã có mặt tại Thụy Sĩ để chuẩn bị cho cuộc đàm phán tiềm năng với Iran.

Iranintl dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ ngày 19/6 cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, đã có mặt tại Thụy Sĩ. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng đang trên đường tới Thụy Sĩ, nơi dự kiến ​​diễn ra vòng đàm phán đầu tiên về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Sự hiện diện của hai Đặc phái viên cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump tại Thụy Sĩ có thể làm dấy lên kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán có thể sớm bắt đầu, mặc dù cả hai bên đều chưa công khai tuyên bố ngày diễn ra vòng đàm phán đầu tiên.

Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran

Phó Tổng thống JD Vance cho biết Hải quân Mỹ đã cho phép hơn chục tàu đi qua các cảng của Iran.

AP đưa tin, Phó Tổng thống Vance ngày 18/6 cho biết, Hải quân Mỹ đã cho phép hơn chục tàu đi qua các cảng của Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải như một phần của thỏa thuận giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Thông báo trên được ông Vance đưa ra tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng và ông cho biết hiện có nhiều dầu hơn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Theo Phó Tổng thống Mỹ, hơn 12,5 triệu thùng dầu đã đi qua con đường vận chuyển này vào đêm 17/6.

Đọc nhiều nhất

ccccccccccc

ccccccccccc

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, cuộc không kích của Mỹ tại Syria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tin mới

ccccccccccc

ccccccccccc

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, cuộc không kích của Mỹ tại Syria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).