Mở rộng điều tra, bắt thêm 33 đối tượng trong tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia tiếp tục bắt giữ thêm 33 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia bắt giữ thêm 33 đối tượng trong giai đoạn 3 của chuyên án 325L, triệt phá toàn bộ nhóm tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài.

capture-5717.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 9/10, lực lượng chức năng hai nước phối hợp triển khai, tiến hành kiểm tra, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Trong đó, có 30 đối tượng là người Việt Nam và 3 đối tượng là người nước ngoài.

Ngày 10/10/2025, Ban chuyên án đã đưa 30 đối tượng người Việt Nam về Công an tỉnh Cao Bằng phục vụ công tác điều tra. Đối với 3 đối tượng người nước ngoài, cơ quan chức năng hai nước đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 39 bị can trong nhóm lừa đảo xuyên quốc gia nêu trên. Việc bắt giữ thêm 33 đối tượng trong giai đoạn 3 tiếp tục khẳng định tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm nói chung, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của lực lượng Công an Cao Bằng.

Hiện Trưởng Ban chuyên án 325L đang tập trung chỉ đạo, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.

Ngăn chặn vụ giả danh công an gọi điện đe dọa để lừa đảo 100 triệu đồng

Công an xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của một cụ ông.

Ngày 14/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại bằng hình thức giả danh cán bộ Công an gọi điện, gửi hình ảnh, đe dọa, yêu cầu người dân chuyển tiền “phục vụ điều tra”.

Trước đó, ngày 13/10, ông Ngô V.L (SN 1953, trú tại thôn Minh Tiến, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0382… tự xưng là “chú Anh, cán bộ Công an xã Kỳ Anh”. Người này thông báo rằng ông đang liên quan đến một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều người tham gia, trong đó ông L. có thực hiện giao dịch chuyển 58 triệu đồng liên quan đến vụ án.

Thủ đoạn 'khởi nghiệp' tiền ảo AntEx của Shark Bình để lừa đảo thế nào?

Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua. Trong đó, đáng chú ý có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

SHARK BÌNH CÙNG 9 ĐỐI TƯỢNG DÍNH TỘI LỪA ĐẢO

'Ma trận' lừa đảo qua mạng tiếp tục bủa vây

Do tin tưởng đó là con gái mình nên người bố đã ra ngân hàng chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản theo như tin nhắn.

Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông tin cảnh báo chiêu trò lừa đảo bằng cách chiếm quyền tài khoản mạng xã hội hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người thân, bạn bè để vay mượn tiền. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo chiêu trò này. Mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội bị mất hơn 100 triệu đồng vì tin nhắn giả danh con gái.

MẤT TIỀN TỪ CUỘC GỌI LỪA ĐẢO

Đọc nhiều nhất

Tin mới