Hàng chục người ở TP HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

Hàng chục người gặp triệu chứng nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại quán N.H ở TP HCM, bệnh viện đang điều trị và lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) cho biết đang tiếp nhận, điều trị cho khoảng 42 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì.

Trong đó, Khoa Truyền nhiễm đang điều trị khoảng 15 bệnh nhân, số bệnh nhân còn lại nằm tại các Khoa Nội và Nhi với cùng tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy.

Những bệnh nhân này nhập viện bắt đầu từ ngày 19/12 cho đến nay. Họ cho biết đều ăn bánh mì tại tiệm N.H. trên địa bàn phường Phú Mỹ (TP HCM) trước khi xuất hiện triệu chứng.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh danviet.vn

Đang nằm điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, ông N.V.B. (57 tuổi, trú phường Phú Mỹ) cho biết, sáng 19/12 ông đến tiệm bánh mì N.H. để mua 2 ổ bánh mì thập cẩm, sau đó về nhà cùng ăn với vợ.

Đến 10h cùng ngày, hai vợ chồng ông xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội và bị tiêu chảy. Sau đó, cả hai được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ảnh minh họa/Internet

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, hiện một số trường hợp bị nhẹ đã ổn định sức khỏe và xuất viện còn những bệnh nhân có dấu hiệu nặng đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Bệnh viện cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời báo cáo Sở Y tế.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có các trường hợp liên quan đến bánh mì. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thực phẩm bị nhiễm khuẩn, khâu bảo quản không bảo đảm hoặc quá trình chế biến mất vệ sinh, cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm vẫn là thách thức lớn và đáng lo ngại.

Theo chuyên gia an toàn thực phẩm, để hạn chế rủi ro ngộ độc khi ăn bánh mì, người dân cần lưu ý một số nguyên tắc an toàn thực phẩm như nên mua bánh mì ở cửa hàng, tiệm bánh có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo điều kiện vệ sinh trong chế biến và bảo quản. Nếu thấy bánh mì, pate, thịt nguội hoặc chà bông nếu có mùi lạ, chua, vị khác thường hoặc đổi màu thì tuyệt đối không sử dụng. Không ăn bánh mì qua đêm hoặc hâm lại...

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, tiêu chảy, nôn ói, đau bụng…, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và kiểm tra kịp thời.

Vụ 41 học sinh bị ngộ độc, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường

Sau khi có kết luận vụ 41 em học sinh bị ngộ độc, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã quyết định cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Thủy.

Ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân cho biết, đơn vị đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng là bà Đỗ Thị Hồng Huế ngay sau khi có kết luận vụ việc 41 học sinh ngộ độc.

Theo đó, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự.

Bệnh viện Sài Gòn Medic cùng loạt cơ sở y tế vi phạm bị xử phạt

Nhiều cơ sở y tế, cá nhân tại TP HCM bị xử phạt vì khám chữa bệnh trái phép, thiếu niêm yết giá, không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Ngày 18/12, Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế TP HCM) công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở, cá nhân hoạt động y tế trên địa bàn.

Trong đó, Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Da liễu NMC Quận 1 (tầng 2, Tòa nhà Zeta, 59 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định) 8 triệu đồng vì không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ sách khám bệnh chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8 bị phạt hơn 57 triệu vì dính vi phạm

Nhà thuốc Yến Châu 8 bị phạt hơn 57 triệu đồng, tước chứng chỉ và tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc, do vi phạm quy định quản lý thuốc, dược liệu.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8 (308 Quốc lộ 22, ấp Đình, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), số tiền 57,250 triệu đồng.

Lý do xử phạt do: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;

Đọc nhiều nhất

Tin mới