Lỗi trượt thầu cơ bản của Công ty Tiến Phương để gói thầu về tay Phú Vĩnh Thành ra sao?

Việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành liên tiếp trúng 3 gói thầu xây lắp tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong quy trình đấu thầu, đặc biệt khi hai trong số đó chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia.

Các gói thầu này bao gồm: Gói thầu: Sửa chữa chống sạt lở bờ ao khu 25ha Long Bình, Gói thầu số 1: Thi công xây lắp – Công trình Kè bảo vệ bờ hồ ICD Tân Cảng Sóng Thần – Giai đoạn 2 và Gói thầu: Xây dựng mới tuyến kè bờ tại khu đất Hải đội 10 - giáp bến phà Cát Lái.

Trong đó, gói thầu số 1: "Thi công xây lắp – Công trình: Kè bảo vệ bờ hồ ICD Tân Cảng Sóng Thần – Giai đoạn 2" (trúng thầu ngày 16/5/2025) và Gói thầu "Xây dựng mới tuyến kè bờ tại khu đất Hải đội 10 - giáp bến phà Cát Lái" (trúng thầu ngày 27/5/2025) đều chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành nộp hồ sơ dự thầu. Tình trạng "độc mã" này có thể làm dấy lên lo ngại về việc liệu các điều kiện mời thầu có quá đặc thù, hay thông tin về gói thầu chưa được tiếp cận rộng rãi, dẫn đến hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác?

Về hiệu quả kinh tế, mức độ tiết kiệm chi phí qua đấu thầu cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các gói. Đối với gói Long Bình, tỷ lệ tiết kiệm là 0,97%. Gói Sóng Thần đạt mức giảm giá 5,5%, trong khi gói Cát Lái không có giảm giá dự thầu (giá dự thầu bằng giá trúng thầu). Mặc dù các gói thầu đều được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, việc không có đối thủ cạnh tranh hoặc chỉ một đối thủ có thể ảnh hưởng đến mức độ tối ưu của giá trúng thầu.

Một vấn đề khác cũng cần lưu ý là trường hợp của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Phương – nhà thầu không trúng gói Long Bình. Hồ sơ của nhà thầu này được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm do "lỗi thao tác trong quá trình kê khai và nộp hồ sơ dự thầu dẫn đến việc thiếu hồ sơ đính kèm". Đây là một lỗi cơ bản liệu có dễ dàng dẫn đến sai sót này hay không?

screen-shot-2025-08-06-at-084042.png
Ảnh minh họa

Trong hồ sơ dự thầu được phê duyệt, Công ty Phú Vĩnh Thành đã chứng minh năng lực qua nhiều tiêu chí quan trọng. Về nhân sự, công ty đề xuất ông Cao Viết Phú làm Chỉ huy trưởng, có kinh nghiệm chỉ huy công trình kè. Mặc dù đã có yêu cầu làm rõ và công ty phải bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công, điều này cho thấy sự linh hoạt và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà thầu.

Với thời gian thực hiện gói thầu khá ngắn, từ 60 đến 75 ngày cho mỗi dự án và tổng thời gian thực hiện hợp đồng lên tới 435 ngày cho gói Cát Lái (bao gồm thời gian bảo hành), Công ty Phú Vĩnh Thành liệu có đối mặt với áp lực lớn trong việc quản lý đồng thời cả ba dự án?

Trong khi đó, cơ cấu vốn của Công ty Phú Vĩnh Thành khá "cô đặc" khi Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Phan Văn Thành góp 85% vốn điều lệ (16,91 tỷ đồng trên tổng số 19,9 tỷ đồng).

Công ty Phú Vĩnh Thành không chỉ là nhà thầu "quen mặt" tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn mà còn ở các đơn vị thủy điện lớn như CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi và Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 – Công ty Thủy điện Đại Ninh…

Phú Vĩnh Thành "ẵm" liên tiếp 3 gói thầu xây lắp tiền tỷ tại Tân Cảng Sài Gòn

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành vừa trúng liên tiếp 3 gói thầu xây lắp lớn với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành (mã số thuế: 3702547279) đã trở thành cái tên nổi bật tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Tân Cảng Sài Gòn) khi liên tiếp trúng 3 gói thầu xây lắp lớn với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng. Các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói này đều do Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ký duyệt.

Gói thầu "Sửa chữa chống sạt lở bờ ao khu 25ha Long Bình" (Mã E-TBMT: IB 2500160924-00). Gói thầu này có giá 1.769.102.657 VND (bao gồm 10% thuế GTGT). Công ty Phú Vĩnh Thành đã dự thầu và trúng thầu với mức giá 1.751.947.400 VND. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2853/QĐ-TCg được ban hành vào ngày 08 tháng 7 năm 2025. Gói thầu có sự tham gia của hai nhà thầu, trong đó Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Phương (mã số thuế: 0312453485) đã không trúng thầu do "E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm". Nhà thầu này lý giải nguyên nhân là "do lỗi thao tác trong quá trình kê khai và nộp hồ sơ dự thầu dẫn đến việc thiếu hồ sơ đính kèm".

Đấu thầu tại Sóc Trăng: Kịch bản quen thuộc và đối thủ "luôn bị loại"

Công ty Thảo Hương liên tiếp trúng nhiều gói thầu lớn của BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty Phúc Hậu bị loại vì những lý do khác nhau.

Lật lại hồ sơ các gói thầu lớn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực Sóc Trăng mời thầu, có một kịch bản đáng chú ý thường xuyên lặp lại: Công ty TNHH TM XD Thảo Hương trúng thầu sau khi đối thủ trực tiếp bị loại.

Mối quan hệ đấu thầu giữa Công ty TNHH TM XD Thảo Hương (MST: 2200747353) và BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng (chủ đầu tư/bên mời thầu) đặc biệt khăng khít. Dữ liệu tổng hợp cho thấy, trong tổng số 14 gói thầu đã tham gia trong lịch sử hoạt động, có tới 8 gói là do BQLDA này mời thầu. Tỷ lệ trúng thầu của Thảo Hương tại đây cũng rất ấn tượng: thắng 6, trượt 1 và 1 đang chờ kết quả.

Gói thầu 46 tỷ tại BV Quân Dân y Bạc Liêu: Y khoa 3P 'một mình một ngựa' về đích?

Sau khi Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê máy chụp cộng hưởng từ trị giá hơn 46 tỷ đồng, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi khi chỉ duy nhất một nhà thầu là Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ Y khoa 3P tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,18%.

Ngày 21/7/2025, ông Mã Hồng Anh, Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu (Chủ đầu tư), đã ký Quyết định số 308/QĐ-BVQDY phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thuê máy chụp cộng hưởng từ giai đoạn 2025-2032" (mã TBMT: IB2500218320). Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ Y khoa 3P.

Hồ sơ mời thầu nói gì?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.