Khối tài sản “khủng” của bà Dương Thị Bạch Diệp trước khi bị khởi tố

Google News

(Kiến Thức) - Trước khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bà Dương Thị Bạch Diệp nổi tiếng là chủ của doang nghiệp bất động sản có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Ngoài ra, bà còn sở hữu siêu xe Rolls Royce 23 tỷ.

Dương Thị Bạch Diệp vừa bị cơ quan điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TP HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP HCM vào chiều 18/1.
Trước khi bị bắt, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp được biết đến là doanh nhân nổi tiếng trong linh vực bất động sản.
Năm 2002, bà Diệp thành lập Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (Công ty Diệp Bạch Dương).
Bạch Diệp Dương hiện có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó, đại gia Dương Thị Bạch Diệp góp vốn đến 57,54%.
Doanh nghiệp của bà Bạch Diệp sở hữu nhiều khu đất vàng, trong đó có dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 (179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3, TP HCM); dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique (Senla Boutique) và nhiều mặt bằng tại đường Lê Duẩn (quận 1)...
Trong đó, dự án Khu khách sạn kết hợp Trung Tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng có vốn đầu tư ban đầu hơn 2.600 tỷ đồng. Có thời điểm, dự án này được rao bán với giá 2.300 tỷ đồng.
Khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique cũng từng được rao bán với giá 900 tỷ đồng.
Khoi tai san “khung” cua ba Duong Thi Bach Diep truoc khi bi khoi to
Bà Dương Thị Bạch Diệp được biết đến với siêu xe Rolls Royce Phantom biển số 77L-7777 trị giá 1,3 triệu USD. Ảnh: Internet.
Năm 2008, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp được biết đến rộng rãi trên cả nước sau khi bà Diệp mua chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom biển số 77L-7777 trị giá 1,3 triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng lúc bấy giờ). Riêng chi phí để chở xe từ Anh về Việt Nam lên tới 10.000 USD. Đây là chiếc Phantom thứ 6 nhập về Việt Nam có giá trị cao nhất ở thời điểm đó.
Khoi tai san “khung” cua ba Duong Thi Bach Diep truoc khi bi khoi to-Hinh-2
 Xe siêu sang Rolls Royce Phantom biển số “thất trùng thất” của bà Bạch Diệp gây xôn xao dư luận. Ảnh: Vietnamnet.
Có tin đồn cho rằng chủ nhân của chiếc xe đã phải đổi 2 sân tennis để có được biển số “thất trùng thất” 77L-7777. Tuy nhiên, bà Bạch Diệp cho biết biển số là do trùng hợp, chứ không phải do mua bán, đổi chác.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)