Hòa Phát lãi ròng 7.000 tỷ đồng quý I

Google News

Đóng góp vào khoản lợi nhuận ròng kể trên là 6.500 tỷ đồng lãi sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính và 500 tỷ từ việc bán Công ty nội thất Hòa Phát.
 

Đây là thông tin được ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG) chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra sáng nay (22/4).
Cụ thể, ông Long cho biết trong quý I vừa qua trước tác động của nhiều yếu tố thị trường, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2021 kéo dài nên kết quả kinh doanh tháng 1 và 2 tăng trưởng không cao, tuy nhiên, đến tháng 3 kết quả đã tăng cao trở lại.
Tính chung cả quý I/2021, Hòa Phát ước tính ghi nhận khoảng 31.000 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 61% và 200% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục mà "vua thép" ghi nhận được trong một quý kinh doanh.
Đóng góp vào số lợi nhuận ròng kể trên, ông Trần Đình Long cho biết lợi nhuận sau thuế từ hoạt động chính quý I là 6.500 tỷ đồng và 500 tỷ lợi nhuận còn lại thu được từ việc bán Công ty nội thất Hòa Phát như kế hoạch trước đó.
“Nếu thị trường cứ tốt như hiện nay thì các quý kinh doanh sau có thể ghi nhận tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên, cũng không thể lấy lợi nhuận quý I rồi nhân 4 lần lên ra lợi nhuận cả năm là 24.000-25.000 tỷ đồng”, ông Long nói thêm.
Hoa Phat lai rong 7.000 ty dong quy I
 
Vị chủ tịch HĐQT doanh nghiệp cho biết với diễn biến thị trường hiện nay, doanh thu cả năm 2021 của Hòa Phát có thể đạt 120.000-140.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành dự án Dung Quất giai đoạn 2 vào năm 2024, doanh thu có thể đạt trên 200.000 tỷ đồng.
Về kế hoạch triển khai Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với công suất dự kiến 5,6 triệu tấn/năm tại tỉnh Quảng Ngãi, tổng vốn đầu tư dự kiến 85.000 tỷ đồng.
Ông Long cho biết hiện tổng nhu cầu thép cán nóng trong nước vào khoảng 12 triệu tấn/năm và tăng trưởng hàng năm là 10%.
Trong đó, hiện 2 nhà sản xuất lớn nhất là Hòa Phát và Formosa cung cấp khoảng 8 triệu tấn/năm. Vì vậy, việc đầu tư dự án Dung Quất 2 là cần thiết và dự kiến đến năm 2024 nhà máy cho ra sản phẩm thì thị trường vẫn còn tốt.
Theo báo cáo gửi cổ đông trước đó, dựa trên các chỉ số tài chính và tình hình thị trường hiện tại, ban lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát dự kiến doanh thu ghi nhận cả năm 2021 đạt khoảng 120.000 tỷ, tăng 33% so với năm 2020. Đây dự kiến là năm đầu tiên nhà sản xuất này ghi nhận mức doanh thu vượt mốc trăm nghìn tỷ kể từ khi đi vào hoạt động năm 1992.
Cùng với kế hoạch doanh thu kỷ lục nói trên, Hòa Phát kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 18.000 tỷ đồng, tăng gấp 1/3 so với năm liền trước và cũng là mức lợi nhuận kỷ lục.
Trong năm gần nhất (2020), doanh nghiệp được mệnh danh là “vua thép” ghi nhận 91.279 tỷ đồng doanh thu, tăng 41% so với năm liền trước. Sau khi trừ giá vốn, chi phí vận hành và các khoản thuế, phí liên quan, tập đoàn thu về 13.506 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tăng 78%.
Theo Quang Thắng/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)