Hà Nội: hơn 10 tấn bánh trung thu, trà sữa không rõ nguồn gốc

Lực lượng liên ngành của Hà Nội vừa tạm giữ một xe hàng chở bánh trung thu, trà sữa… không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 26/8, tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra hai xe ô tô tải, đỗ tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy để chờ trả hàng có biểu hiện nghi vấn.

Ha Noi: hon 10 tan banh trung thu, tra sua khong ro nguon goc
 

Hàng chục tấn hàng là bánh trung thu và trà sữa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Qua kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện hàng hóa trong hai xe ô tô biển số do Công an tỉnh Lào Cai cấp đều là bánh trung thu, kẹo các loại và trà sữa pha sẵn phục vụ thị trường dịp Tết Trung thu sắp đến. Toàn bộ số bánh kẹo này không có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Bước đầu, tài xế khai nhận đã vận chuyển số hàng trên từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ cho các cửa hàng trên địa bàn. Tổng số hàng hóa khoảng hơn 10 tấn.

Hiện chủ hàng vẫn chưa xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số bánh kẹo nêu trên. Tổ công tác liên ngành đã tạm giữ số hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường đã có công văn số 1798/TCQLTT-CNV yêu cầu toàn lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu 2020.

Tại công văn này, Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị các đơn vị kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu như nhân bánh, mứt bí, hạt dưa, lạp xưởng, nước đường, trứng muối... để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn được phân công quản lý.

Đặc biệt lưu ý kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô lớn, đầu mối cung cấp, địa điểm tập kết nguồn hàng.

Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm không thuộc địa bàn quản lý chủ động phối hợp xử lý hoặc báo cáo để kịp thời tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý triệt để.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng đề xuất Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực biên giới và các tỉnh, thành phố dọc theo tuyến vận chuyến từ biên giới vào nội địa có phương án kiểm tra đột xuất, ngăn chặn và xử lý vi phạm về vận chuyển, kinh doanh các loại nhân bánh làm sẵn, bánh trung thu giá rẻ, bánh nghi ngờ có nguồn gốc từ nước ngoài nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cận cảnh kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 chuyên livestream bán hàng

Sau hơn 6 tháng theo dõi liên tục, chiều ngày 7/7, cơ quan chức năng đã tấn công một kho hàng lậu hơn 10.000 m2 tại thành phố Lào Cai với nhiều chủng loại hàng hoá không rõ nguồn gốc, đang được nhân viên livestream để bán trên Facebook.
 

Can canh kho hang lau rong hon 10.000m2 chuyen livestream ban hang
 Sau hơn 6 tháng theo dõi, mai phục, chiều ngày 7/7, gần 100 cảnh sát cơ động và lực lượng QLTT đã ập vào kho hàng rộng hơn 10.000m2 tại Lào Cai chứa toàn hàng lậu, đang được các đối tượng livestream bán hàng qua mạng. Ảnh: Người lao động

Tin nóng ngày 23/7: Dụ bé 11 tuổi quan hệ, thanh niên nhận kết đắng

(Kiến Thức) - Thanh niên “yêu” bé gái 11 tuổi; Sốc với doanh thu và chi phí của kho hàng lậu Lào Cai; Truy kích quán bar, đưa 150 người về đồn;  … là những tin nóng ngày 23/7.

Tin nong ngay 23/7: Du be 11 tuoi quan he, thanh nien nhan ket dang
1. Thanh niên “yêu” bé gái 11 tuổi: VKSND TP Cần Thơ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 2004, người địa phương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đầu năm 2020, Thái quen N.K.V. (sinh ngày 8/1/2009, ngụ quận Cái Răng). Sau đó, họ thường nhắn tin với nhau. Chiều 15/7, Thái đưa V đi chơi rồi dụ dỗ về nhà quan hệ tình dục. Khi biết sự việc, gia đình đã trình báo cảnh sát.  

Tin nong ngay 23/7: Du be 11 tuoi quan he, thanh nien nhan ket dang-Hinh-2
2. Sốc với doanh thu và chi phí của kho hàng lậu Lào Cai: Tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú và 5 đối tượng trong nhóm từ tháng 10/2018 tới nay là hơn 649 tỷ đồng. Mỗi tháng tổng kho này chi khoảng 2 tỷ đồng gồm chạy quảng cáo trực tuyến 400 triệu đồng, cước điện thoại khoảng 122 triệu đồng. Lương nhân viên khoảng 5-10 triệu đồng, nhân viên livestream 80 triệu đồng. Đặc biệt, hàng tháng có chi phí được kê “luật lá” với 20 triệu đồng.  

Hàng lậu 650 tỷ ở Lào Cai: Danh tính Cty Việt Nam vận chuyển

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc kho hàng lậu doanh thu 650 tỷ đồng ở Lào Cai vừa bị triệt phá đầu tháng 7, Tổng cục QLTT cho biết có 2 công ty chuyển phát nhanh tham gia giúp vẫn chuyển và tiêu thụ hàng lậu.

Trả lời báo chí tại họp báo chuyên đề sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 do Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức chiều 23/7, ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: “Tổng hàng hóa trong kho hàng rộng hơn 10.000 m2 ở TP. Lào Cai xếp đủ 34 container, chứng tỏ hàng không thể từ trên trời rơi xuống được. Việc tồn tại hàng lậu trong kho này có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương”.
Hang lau 650 ty o Lao Cai: Danh tinh Cty Viet Nam van chuyen
Số lượng hàng hóa khủng tại kho hàng lậu ở Lào Cai bị phát hiện 

Đọc nhiều nhất

Tin mới