Dự án Thịnh Gia Tower - Ruby Land: Cty Ngọc Điền sai phạm... khách cẩn trọng

(Kiến Thức) - Không chỉ bán nhà “chui” tại dự án Thịnh Gia Tower, chủ đầu tư Ngọc Điền còn muốn đẩy khách hàng đã cọc tiền từ dự án này đến dự án khác đều chưa đầy đủ pháp lý khiến họ đối mặt với nguy cơ rủi ro cao.

“Lách luật” huy động vốn trái phép?
Dự án Thịnh Gia Tower được giới thiệu do Công ty Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền (Ruby Land) làm chủ đầu tư có địa chỉ tại quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Theo giới thiệu, dự án có quy mô khoảng 1.000 căn hộ, với diện tích từ 43,2m2 - 67m2 với giá giao động từ 790 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/căn hộ tương đương với giá từ 16 - 18 triệu đồng/m2.
Dự án Thịnh Gia Tower nằm sâu bên trong Khu đô thị Thịnh Gia, cách mặt tiền đường quốc lộ 13 khoảng 1km. Khu đất xây dựng dự án Thịnh Gia Tower thuộc giai đoạn 3 của dự án khu đô thị Thịnh Gia mở rộng.
Du an Thinh Gia Tower - Ruby Land: Cty Ngoc Dien sai pham... khach can trong
Dự án Thịnh Gia Tower đến thời điểm giữa tháng 3/2020 vẫn là bãi đất trống. (Ảnh: Dân Việt).
Chủ đầu tư dự án Thịnh Gia Tower là Ruby Land cùng các đơn vị phân được cho là đã tổ chức rao bán, huy động vốn, ký hợp đồng thu tiền từ hàng trăm khách hàng từ năm 2019. Thế nhưng, thời điểm giữa tháng 3/2020 tại khu vực dự án Thịnh Gia Tower vẫn chỉ là bãi đất trống.
Hơn nữa, dư luận càng ngỡ ngàng khi mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định với báo chí, Ruby Land mới chỉ được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận làm chủ đầu tư dự án tại văn bản số 2515/UBND-KTN ngày 8/6/2018 và được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.
Theo đó, tính đến ngày 3/8/2020, Công ty Ngọc Điền chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, thẩm định công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở, cấp phép xây dựng công trình,… theo quy định.
Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
Như vậy, việc chủ đầu tư và các đơn vị phân phối rao bán, huy động vốn tại dự án Thịnh Gia Tower giai đoạn 3 là trái với quy định.
Du an Thinh Gia Tower - Ruby Land: Cty Ngoc Dien sai pham... khach can trong-Hinh-2
Ruby Land cùng các đơn vị phân phối dự án Thịnh Gia Tower đã lách luật huy động vốn bằng hình thức "yêu cầu tư vấn" từ tháng 9/2019. (Ảnh: Dân Việt).
Khách hàng đối mặt với nguy cơ rủi ro
Trong diễn biến liên quan, phản ánh đến báo Tiền Phong và các cơ quan chức năng, bà N.T.T.T (ngụ Bình Dương), là một trong số nạn nhân tại dự án Thịnh Gia giai đoạn 2 cho biết, bà mua căn nhà J3-14 thuộc dự án này với diện tích sàn xây dựng 62.8m2, diện tích sử dụng đất: 66m2; giá bán là 990 triệu đồng.
Từ ngày 16/3/2019 đến 29/7/2019, bà T. đóng tiền 400 triệu đồng theo quy định từng giai đoạn. Tuy nhiên, đến nay bà T. vẫn chưa được nhận nhà theo thỏa thuận với lý do chủ đầu tư đưa ra là Lock J13 ngừng xây dựng.
Du an Thinh Gia Tower - Ruby Land: Cty Ngoc Dien sai pham... khach can trong-Hinh-3
 Dự án Thịnh Gia Tower nằm trong Khu đô thị Thịnh Gia.
Từ đó, chủ đầu tư đưa ra 2 phương án giải quyết cho khách hàng. Phương án 1: Chủ đầu tư chuyển căn nhà J13-L4 (thuộc giai đoạn 2) sang giai đoạn 3 (ở nơi khác cũng chưa đủ pháp lý). Tuy nhiên, khách hàng phải đóng thêm tiền 300 triệu đồng vì cho rằng đất ở dự án giai đoạn 3 giá cao hơn giai đoạn 2.
Phương án 2: Chủ đầu tư trả lại tiền nhưng thanh toán thành nhiều đợt. “Cả hai phương án tôi đều không chấp nhận vì tôi không chịu bỏ thêm tiền để đi mua một dự án khác. Tiền họ đòi trả lại thấp hơn lãi suất rất nhiều. Tôi chỉ cần họ trả lại tiền và lãi theo ngân hàng nhưng họ không chịu”, bà T. nói.
Tương tự, ông T.N (một khách hàng mua đất tại dự án Thịnh Gia giai đoạn 2), cho biết nhận thấy dự án lùm xùm nên ông đến đòi lại tiền. “Tôi đến lấy lại tiền và muốn nhận 1 lần (400 triệu đồng) đã đóng nhưng họ không chịu. Chủ đầu tư nói do quá nhiều người đến lấy lại tiền cùng lúc nên phải chia tiền ra thành nhiều đợt mới đủ chi”, ông N. nói.
Liên quan đến dự án này, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng cho biết, khu đô thị Thịnh Gia giai đoạn 2 đã được cấp phép xây dựng nhưng chưa nghiệm thu.
Như vậy, dư luận cho rằng: Có phải Công ty Ngọc Điền chỉ biết đến lợi nhuận, thu được tiền của khách rồi muốn đẩy khách từ dự án này qua dự án khác đều chưa có pháp lý, mặc kệ rủi ro mà họ phải đối mặt?
Trước đó Công an tỉnh Bình Dương từng khuyến cáo, theo quy định hiện hành, các thể loại hợp đồng giữ chỗ, hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng đặt chỗ… đều không có giá trị pháp lý và khi xảy ra sự cố như dự án không thể triển khai được thì người chịu thiệt hại chính là khách hàng.
Theo Công an tỉnh Bình Dương, có những chủ đầu tư huy động vốn trái phép bằng cách ký hợp đồng giữ chỗ, hợp đồng góp vốn với khách hàng để lấy kinh phí làm dự án. Tuy nhiên, khi dự án không được cơ quan chức năng cấp phép do chưa xây dựng cơ sở hạ tầng thì các chủ đầu tư này tìm đủ mọi cách để né tránh, thậm chí ôm tiền bỏ chạy khiến nhiều khách hàng lao đao.

Tháo dỡ khu du lịch "mọc" trái phép bên suối ở Quảng Ninh

Toàn bộ dãy nhà nghỉ được xây dựng trái phép cùng khu nhà hàng rộng hơn 800m2 tại khu vực suối Đá Bàn, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã được doanh nghiệp tự phá dỡ.

Thao do khu du lich
 
Sau gần 1 tháng kiểm tra, xác định các vi phạm của Công ty TNHH Phát triển sinh thái xanh, đơn vị quản lý Khu du lịch suối Đá Bàn, ngày 19/12, UBND phường Việt Hưng đã ra văn bản đề nghị đơn vị này tiến hành phá dỡ các công trình xây dựng trái phép tại suối Đá Bàn trước ngày 30/12.

Đua nhau xây dựng không phép tại Cụm công nghiệp Đoàn Tùng: Trách nhiệm của ai?

(Kiến Thức) - Bất chấp quy định của pháp luật, hàng loạt doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Đoàn Tùng (Hải Dương) ngang nhiên xây dựng nhà xưởng, nhà ở, văn phòng khi chưa hoàn thiện các thủ tục, chưa được cấp phép xây dựng.  

Hàng loạt doanh nghiệp xây dựng không phép tại CCN Đoàn Tùng
Bất chấp các quy định của pháp luật về xây dựng, hàng loạt doanh nghiệp đã ngang nhiên xây dựng các công trình như nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng... tại Cụm công nghiệp Đoàn Tùng (xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) khi chưa hoàn thiện các thủ tục về xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Bến Cát Bình Dương: Không có chuyện lấp sông xây nhà trái phép?

UBND thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) khẳng định, thông tin về tình trạng lấn và lấp sông Sài Gòn rồi xây nhà trái phép trên địa bàn là hoàn toàn không đúng sự thật. 

Thời gian gần đây, tại thị xã Bến Cát Trước xuất hiện một số thông tin phản ánh tình trạng các công trình xây dựng trái phép và lấn chiếm dọc sông Sài Gòn, sông Thị Tính trên địa bàn gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, quá trình xác minh của UBND thị xã Bến Cát cho thấy thông tin này là hoàn toàn bịa đặt. Thậm chí, một số luồng thông tin còn bịa đặt ra chuyện do công trình này có liên quan đến Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương nên mới được ưu ái như vậy.
Theo UBND thị xã Bến Cát, qua kiểm tra, rà soát thì các hình ảnh, công trình xây dựng mà các thông tin, dư luận đã phản ánh nêu trên, hiện do bà Vũ Thị Vân Hương quản lý sử dụng và đây không phải là công trình của bà Phạm Mai Hoa (sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại 134/4, đường 30-4, khu 2, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) đầu tư xây dựng (thửa đất số 638, tờ bản đồ số 29 tại ấp Phú Thuận, xã Phú An, TX.Bến Cát).
Ben Cat Binh Duong: Khong co chuyen lap song xay nha trai phep?
 UBND thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) khẳng định, thông tin về tình trạng lấn và lấp sông Sài Gòn rồi xây nhà trái phép trên địa bàn là hoàn toàn không đúng sự thật. 
Theo đó, thửa đất do bà Hương quản lý, sử dụng có nguồn gốc từ bà Doãn Thị Cẩm Vân. Năm 2013, bà Vân đã chuyển nhượng lại phần diện tích nêu trên cho ông Nguyễn Đức Minh và ông Lê Văn Tuấn. Đến năm 2017, ông Nguyễn Đức Minh cùng ông Lê Văn Tuấn tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho ông Vũ Hải - bố của bà Hương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới