4 CEO tuổi hổ thành công tại Việt Nam

Google News

Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, cá tính khác nhau, song các CEO tuổi hổ đều cho thấy bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn thách thức.

CEO VinFast toàn cầu - Lê Thị Thu Thuỷ
Ngày 27/12/2021 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay ông Michael Lohscheller.
Bà Lê Thị Thu Thuỷ sinh năm 1974, quê quán Bình Định. Bà Thủy có trình độ cử nhân kinh tế của Đại học Ngoại thương Hà Nội, thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Quốc tế Nhật Bản và chứng chỉ chuyên gia phân tích đầu tư tài chính (CFA).
Trước khi giữ chức phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm tổng giám đốc VinFast toàn cầu, nữ CEO tuổi hổ này từng làm việc tại chương trình tín dụng của Ủy ban châu Âu tại Việt Nam (1996 – 1998), rồi giữ chức phó chủ tịch ngân hàng đầu tư của Lehman Brothers tại thị trường Nhật Bản, Thái Lan và Singapore (2000-2008).
4 CEO tuoi ho thanh cong tai Viet Nam
CEO Vinfast toàn cầu - Lê Thị Thu Thuỷ. Ảnh: VOV 
Năm 2008, bà gia nhập Vingroup với vai trò CFO. Ngoài ra, bà Thuỷ từng giữ các vị trị khác tại Vingroup gồm tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, tổng giám đốc Công ty VinSmart.
Với nhiều năm kinh nghiệm nắm giữ ở các vị trí quản lý khác nhau, trong đó đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ, đầu tư tài chính và quan hệ quốc tế, bà Thủy được kỳ vọng sẽ là nhân tố thúc đẩy nâng tầm VinFast thành thương hiệu toàn cầu cũng như sản phẩm xe điện thông minh VinFast sẽ được khách hàng quốc tế đón nhận.
CEO Nguyễn Hoàng Giang
Sinh năm 1986, Nguyễn Hoàng Giang hiện là nhà sáng lập và CEO công ty công nghệ tài chính Encapital. Trước đây, Nguyễn Hoàng Giang gây xôn xao giới doanh nhân Việt khi được bổ nhiệm vào vị trí CEO VNDirect khi mới 24 tuổi. Anh đồng thời trở thành CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngành chứng khoán.
4 CEO tuoi ho thanh cong tai Viet Nam-Hinh-2
Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: Encapital 
Ở thời điểm đó, CEO Nguyễn Hoàng Giang vừa về nước được 2 năm, sau khi tốt nghiệp kỹ sư Máy tính tại ĐH Nebraska (Mỹ) còn VNDirect có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Hiện tại, đây vẫn là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam với vốn điều lệ năm 2021 là 2.204 tỷ đồng.
Năm 2018, sau 8 năm chèo lái công ty, Giang từ nhiệm vị trí CEO VNDirect, huy động vốn liếng để khởi nghiệp. Anh mở công ty công nghệ tài chính Encapital với 10 tỷ đồng trong tay. Năm 2020, Encapital đã "thâu tóm" Công ty chứng khoán DNSE với 162 tỷ đồng. Và hiện tại, năm 2021, startup của anh Giang tăng trưởng khoảng gần 100 lần (gần 1000 tỷ đồng) về vốn chủ sở hữu sau 3 năm.
CEO Talentnet Corporation - Tiêu Yến Trinh
Sinh năm 1974 tại Bến Tre, doanh nhân Tiêu Yến Trinh tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM và ngành Quản trị nhân sự của đại học Swinburne, Úc.
Năm 1996, ngay sau khi tốt nghiệp, bà Tiêu Yến Trinh quyết định đầu quân cho PricewaterhouseCoopers (PwC), một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Hai năm sau đó, bà đã trở thành Trưởng phòng cao cấp bộ phận nhân sự của công ty (ESS).
4 CEO tuoi ho thanh cong tai Viet Nam-Hinh-3
CEO Tiêu Yến Trinh. Ảnh: Tạp chí doanh nhân 
Trong suốt 12 năm làm việc ở PwC, đã có không ít công ty đề nghị bà về làm Tổng giám đốc cho họ, nhưng mọi lời mời đều bị từ chối. Năm 2007, khi biết tin PwC muốn bán ESS, bà Trinh thuyết phục PwC chuyển giao ESS lại cho mình.
Tháng 11/2007, Công ty cổ phần Kết nối Nhân tài (Talentnet Corporation) chính thức được thành lập, với 12 nhân sự, dựa trên nền tảng của ESS. Talentne hoạt động trong lĩnh vực nhân sự tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ tuyển dụng, tư vấn cấu trúc lương thưởng, hệ thống – chính sách nhân sự, tiền lương…
Dưới sự dẫn dắt của CEO Tiêu Yến Trinh, Talentnet đang phát triển 10 loại hình dịch vụ tư vấn nhân sự, hơn 300 nhân sự với 4 văn phòng tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, và Đà Nẵng.
CEO BITEX - Trần Thanh Thảo
Bà Trần Thanh Thảo (sinh năm 1986) tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) tại Trường Đại học Marshall, Mỹ. Trước khi đảm nhiệm vai trò Tổng Giám Đốc Công ty BITEX vào năm 2014, bà Trần Thanh Thảo từng làm việc ở những Tập đoàn đa quốc gia với các vị trí quan trọng như: Phó Giám Đốc Tài Chính Tập đoàn đa quốc gia Sogefi Group chi nhánh tại Hoa Kỳ, Quản trị Tài Chính Xây Dựng - Công ty Intel Penang Malaysia...
4 CEO tuoi ho thanh cong tai Viet Nam-Hinh-4
 CEO BITEX - Trần Thanh Thảo. Ảnh: Bitex
Trở thành Tổng Giám Đốc trẻ tuổi nhất của BITEX, bà Thảo đã có nhiều đóng góp, đổi mới phát triển công ty.
Nhờ những cống hiến đưa BITEX phát triển bền vững, bà Trần Thanh Thảo đã suất sắc đạt danh hiệu Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019.
Chia sẻ về bí quyết của một nhà lãnh đạo trẻ, bà Trần Thanh Thảo khẳng định quan trọng nhất là sống có mục đích và tạo ra được những giá trị cho cộng đồng, xã hội.

Video: “Làm thế nào để trở thành một CEO?”. Nguồn: VTV24


Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)