Sửng sốt các cặp "vợ chồng" thiên hà sáp nhập cả loạt

Google News

(Kiến Thức) - 5 cặp thiên hà này tồn tại theo đôi và bắt đầu sáp nhập vào nhau trong tương lai.

Các nhà khoa học thuộc Đài quan sát X Chandra mới đây vừa phát hiện thêm năm cặp thiên hà to, nằm sâu thẳm trong vũ trụ, cách Trái đất tới 1 tỷ năm ánh sáng.

Kết hợp với dữ liệu tia X cho thấy, 5 cặp thiên hà này tồn tại theo đôi và bắt đầu sáp nhập vào nhau trong tương lai.

Sung sot cac cap "vo chong" thien ha sap nhap ca loat
 Nguồn ảnh: Phys.

Trong đó, có hai cặp sáp nhập theo quy luật, kiểu hình chuẩn thường thấy ở các thiên hà và còn lại ba cặp đang có xu hướng sáp nhập một cách không ổn định cùng những cách sáp nhập kỳ lạ, dị dạng, quái đản, không theo quy luật mà nhiều chuyên gia cho rằng, đây có thể là cách tiến hóa kiểu mới của vũ trụ hiện đại.

Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)