Mổ bụng cá sấu khổng lồ, phát hiện dấu hiệu 'ăn thịt người'

Google News

Các nhân viên một trang trại cá sấu ở bang Queensland, Australia đã mổ bụng một con cá sấu mới chết gần đây và phát hiện điều gây sốc.

Con cá sấu tên MJ, dài 4,7 m đã chết một tháng trước sau khi "hỗn chiến" với một con cá sấu lớn khác trong trang trại cá sấu Koorana. Để xác định nguyên nhân cái chết của nó, chủ sở hữu đã quyết định mổ bụng con vật.
Trong dạ dày của MJ, các nhân viên phát hiện những viên đá mà con cá sấu sử dụng để nghiền thức ăn, một miếng kim loại chỉnh hình và 6 con ốc vít.
Mo bung ca sau khong lo, phat hien dau hieu 'an thit nguoi'
Những gì tìm thấy trong dạ dày con cá sấu MJ. Ảnh: Facebook/KooranaCrocodileFarm. 
Miếng kim loại chỉnh hình dài khoảng 10 cm có thể là manh mối của một vụ cá sấu ăn thịt người trước đây, theo Guardian.
"Không có nhân viên và vật nuôi nào bị mất tích ở đây! Vì vậy, bây giờ nó là một bí ẩn", các nhân viên cho biết.
Thanh kim loại chỉnh hình này do Thụy Sĩ sản xuất, có vẻ đã cũ. Phần ký tự trên thanh kim loại đã biến mất do bị axit trong dạ dày con cá sấu bào mòn.
Mo bung ca sau khong lo, phat hien dau hieu 'an thit nguoi'-Hinh-2
Cá sấu MJ dài tới 4,7 m. Ảnh: Facebook/KooranaCrocodileFarm. 
“Thanh kim loại này có thể được dùng để cố định xương cho cả động vật và người", quản lý trang trại John Lever cho biết. "Nó có thể đã ở trong bụng cá sấu khoảng 45-50 năm".
Con cá sấu khổng lồ này đã sống ở trang trại 6 năm sau khi được mua về từ một trang trại khác ở phía bắc Queensland.
Ông Lever nói rằng ông đã liên hệ với trang trại nơi ông mua MJ để hỏi xem liệu họ có bất kỳ manh mối nào về nguồn gốc của thanh kim loại không. Ông có cảm giác nó thuộc về một người.
"Đó là mong muốn của chúng tôi nếu có thể giúp tìm hiểu một vụ án máu lạnh", ông Lever chia sẻ.
Mời quý độc giả xem video Nhện khổng lồ săn mồi:
 

Theo Hà Lan/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)