Bạo loạn ở Vinnytsia, Ukraine đổ lỗi cho truyền thông Nga

Google News

(Kiến Thức) - Ukraine cáo buộc truyền thông Nga và lực lượng an ninh ngầm nước này cổ súy cho cuộc đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ với cảnh sát Ukraine.  

Hàng trăm người biểu tình giận dữ đã xông vào tòa nhà hội đồng thành phố trong khu vực trung tâm Vinnytsia, Ukraine. Chính phủ nước này thừa nhận, lực lượng an ninh tăng cường đã không thành công trong việc ngăn cản người biểu tình tổ chức bạo động bên ngoài khu vực tòa nhà.
Người biểu tình còn hung hăng kéo thùng rác vào văn phòng thống đốc Vinnytsia, sau đó xé bức chân dung Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko và ném vào thùng rác.
Video người biểu tình xé ảnh Tổng thống Ukraine ném vào thùng rác:

Người đứng đầu khu vực Vinnytsia đã lên tiếng đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông và lực lượng an ninh ngầm của Nga đã kích động bạo lực và hậu thuẫn người biểu tình chiếm tòa nhà, phá hủy tài liệu và đe dọa đại biểu.

Trước đó 2 ngày, khoảng 400 người biểu tình Ukraine cũng đã cố gắng tìm cách chiếm lĩnh tòa nhà nhưng đã bị lực lượng an ninh nước này ngăn cản. 
Tuấn Lê ( theo Uatoday)

Bình luận(0)