Hòm thư bị phóng hỏa ở Mỹ, nhiều phiếu bầu bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn đêm 18/10 được cho là một vụ tấn công có chủ ý nhắm vào hòm thư bỏ phiếu tại thành phố Baldwin Park, hạt Los Angeles, Mỹ.

Giới chức Mỹ cho biết phiếu bầu của các cử tri đã bị hư hại nặng sau vụ hỏa hoạn tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Baldwin Park, hạt Los Angeles. Các điều tra viên nhận định đây là một vụ tấn công có chủ ý. Họ đang nỗ lực điều tra nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ việc, theo Guardian.
Trong đoạn video ghi lại từ hiện trường vụ hòm thư bị phóng hỏa ở Mỹ, lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập lửa song hàng chục lá phiếu đều bị ướt hoặc cháy rụi. Một phát ngôn viên cho biết các nhân viên cứu hỏa mất 2 giờ đồng hồ để dập lửa.
Hom thu bi phong hoa o My, nhieu phieu bau bi thieu rui
 Vụ hỏa hoạn đêm 18/10 được cho là một vụ tấn công có chủ ý nhắm vào hòm thư bỏ phiếu tại thành phố Baldwin Park, hạt Los Angeles, Mỹ. Ảnh: NBC.
Hilda Solis, giám sát viên tại hạt Los Angeles, tuyên bố: “Có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một nỗ lực nhằm tước quyền bỏ phiếu của cử tri. Vụ việc cũng đặt câu hỏi về tính an ninh của cuộc bầu cử”. Theo bà Solis, giới chức khu vực đã yêu cầu Tổng chưởng lý của bang và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tham gia điều tra.
Văn phòng giám sát bầu cử tại hạt Los Angeles chưa trả lời câu hỏi về số phiếu bị ảnh hưởng. Theo đơn vị này, đợt bổ sung phiếu bầu cuối cùng diễn ra vào 10h ngày 17/10. Đến 20h ngày 18/10, ngọn lửa bùng phát khiến hòm phiếu bị hư hại nặng.
George Silva, một cư dân địa phương, đã chứng kiến vụ cháy. “Tôi thấy nhiều khói bốc ra từ thùng phiếu và lính cứu hỏa đã rất vất vả”, ông Silva cho biết. “Chắc chắn có người nào đó đã phóng hỏa. Đây không thể nào là một tai nạn”.
Ông Silva kịp ghi hình vụ cháy giữa lúc lính cứu hỏa đang dùng cưa để mở hòm phiếu. “Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo toàn nhiều phiếu bầu nhất có thể”, một lính cứu hỏa cho biết trong đoạn phim.
Ngày 19/10 là thời hạn cuối cùng để người dân tại bang California đăng ký bỏ phiếu. Bang này đã ghi nhận số người đi bỏ phiếu cao kỷ lục với hơn 1 triệu lá phiếu thu về. Riêng hạt Los Angeles có hàng trăm điểm bỏ phiếu đang hoạt động.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Tốn kém, phức tạp, gay cấn

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 có thể tiêu tốn gần 11 tỷ USD ở cấp liên bang, đây là một con số kỷ lục.
 

Bau cu Tong thong My: Ton kem, phuc tap, gay can
 Ông Trump và đối thủ Joe Biden đang chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP 
Theo báo cáo từ Trung tâm Chính trị Đáp ứng, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012 tiêu tốn khoảng 6,3 tỷ; cuộc bầu cử năm 2016, tổng chi phí rơi vào khoảng 6,5 tỷ USD. Còn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 có thể tiêu tốn gần 11 tỷ USD ở cấp liên bang, đây là một con số kỷ lục.

Tổng thống Trump "toát mồ hôi" trong phiên hỏi - đáp với cử tri

Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden tối 15/10 (giờ địa phương) đối mặt với nhiều câu hỏi hóc búa trong cuộc đối đầu trên sóng truyền hình ở 2 phiên hỏi-đáp riêng biệt với cử tri.

Xuyên suốt sự kiện trên, Tổng thống Trump nỗ lực bảo vệ cuộc chiến chống Covid-19 của ông, việc ông ủng hộ một số thuyết âm mưu cũng như lập trường của ông về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng trước những câu hỏi khó liên tiếp từ người điều phối Savannah Guthrie, nhà báo của đài NBC.

Lần đầu lên tiếng về bầu cử Mỹ, ông Putin nói gì?

Trong lần đầu lên tiếng về bầu cử Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các bình luận tổng quan đánh giá về hai ứng viên trong cuộc bầu cử tới đây.

Trong những tuyên bố chi tiết đầu tiên về chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7/10 đề cập đến việc Tổng thống Donald Trump đã thất bại trong việc cải thiện quan hệ giữa Matxcơva và Washington. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng điều này là do có "sự đồng thuận của lưỡng đảng tại Mỹ về sự cần thiết phải kiềm chế Nga, kiềm chế sự phát triển của nước Nga".

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.