Vỡ mộng làm cô dâu IS

Google News

Hai nữ sinh Pháp đã vỡ mộng làm cô dâu của các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi các bạn học báo cảnh sát.

Hai cô gái, được xác định là Israe, 15 tuổi, và Louisa, 16 tuổi, đã lên kế hoạch đến Syria gia nhập IS.
Nhà chức trách đã nhanh chóng đăng tải hình ảnh hai nữ sinh trên mạng xã hội Twitter sau khi các bạn học của họ ở TP Annecy báo cảnh sát hôm 4/3. Những người bạn của hai nữ sinh này ban đầu cố ngăn họ tại trạm tàu TP Chambery.
Hiện chưa rõ 2 cô gái này trở về nhà như thế nào. Tuy nhiên, cha mẹ các em đã lên truyền hình kêu gọi con mình không qua Syria.
“Một trong hai cô gái tình nghi bị cực đoan hóa và đang chịu sự giám sát. Em này đang bị giám sát và cấm rời khỏi đất nước. Sáng ngày 5/3, chúng tôi cũng ban hành lệnh cấm đi lại với nữ sinh thứ 2” - một công tố viên cho hay.
Vo mong lam co dau IS
Israe, 15 tuổi, và Louisa, 16 tuổi. Ảnh: French Police 
Bà Nadia, mẹ của Israe, cho biết con gái bà từng tìm cách trốn sang Syria cách đây 2 năm khi mới 13 tuổi.
Cơ quan tình báo Pháp cho biết 81 người vị thành niên ở nước này đã đến Syria, trong đó có 51 cô gái. Hồi tháng 12 năm ngoái, một cô gái 16 tuổi trốn khỏi nhà để gia nhập IS nhưng bị bắt lại trước khi rời khỏi đất nước.
Giới chức châu Âu cho biết kết cục của những thiếu nữ gia nhập IS đều bị giết hại, trong đó bao gồm những người bị hành quyết vì cố bỏ trốn khỏi tổ chức này.
Nhìn nhận mức độ nguy hiểm của IS, ông Mark Rowley, một quan chức cảnh sát London, hôm 7/3 cho biết nhóm khủng bố này muốn thực hiện cuộc tấn công “lớn và ngoạn mục” chống lại Anh và phương Tây.
Quan chức này cho biết mối đe dọa từ IS không ngừng gia tăng và bọn chúng có ý định lập lại vụ tấn công như ở Paris vào năm ngoái, khiến 130 người thiệt mạng.
Đồng thời, ông Rowley còn cảnh báo mối đe dọa lớn nhất từ nhóm này là cực đoan hóa giới trẻ thông qua mạng xã hội cũng như hiểm họa từ những tay súng từng chiến đấu ở Syria và Iraq trở về nước thực hiện các vụ tấn công.
Khoảng 800 công dân Anh được cho là đã đến Syria, trong đó nhiều người gia nhập IS kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến tại nước này.
Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ “diệt tận gốc” IS ở Iraq và Syria. Phát biểu trước hàng trăm binh sĩ Mỹ và các lực lượng đồng minh tại một căn cứ quân sự ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ông Biden tuyên bố: “Chúng ta phải tiêu diệt IS ở Iraq và Syria để chúng không thể tiếp tục mở rộng hoạt động trong khu vực cũng như những nơi khác trên thế giới”.
Mời quý độc giả xem thêm video tại đây (Nguồn VTC14): 
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)