Hàng loạt dự án hạ tầng tại TP Đồng Nai gọi tên Công ty Thọ Xuân [Kỳ 1]

Chuỗi gói thầu hạ tầng tại Thành phố Đồng Nai liên tục gọi tên Công ty Thọ Xuân với tổng giá trị trúng thầu lớn, song tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở nhiều dự án lại neo ở mức rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bước vào giai đoạn chuyển giao mang tính lịch sử khi toàn bộ tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 30/2026/QH16, công tác đầu tư công tại các địa phương được đẩy mạnh chưa từng có. Việc triển khai mô hình hành chính địa phương tinh gọn đòi hỏi hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đô thị, phải được nâng cấp đồng bộ.

Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách dồi dào được phân bổ về các phường, xã, Công ty TNHH MTV Thọ Xuân (Công ty Thọ Xuân) nổi lên như một hiện tượng đặc biệt, liên tục được xướng tên trúng thầu tại hàng loạt dự án trọng điểm. Khách quan nhìn nhận, việc một doanh nghiệp trúng thầu nhiều dự án trên địa bàn cho thấy năng lực bám sát thị trường và khả năng huy động nguồn lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khi mổ xẻ những con số chi tiết trong hồ sơ dự thầu, bức tranh tối ưu hóa ngân sách nhà nước lại bộc lộ nhiều điểm bất thường cần được các cơ quan quản lý làm rõ.

Bức tranh đấu thầu hàng chục tỷ đồng và lợi thế "sân nhà"

Công ty Thọ Xuân có trụ sở đăng ký tại Khu phố Phú Xuân, phường Bình Phước, Thành phố Đồng Nai, đang sở hữu một bảng thành tích đấu thầu vô cùng ấn tượng. Dữ liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 36 gói thầu xây lắp hạ tầng và mua sắm hàng hóa. Trong số đó, Công ty Thọ Xuân đã được phê duyệt trúng thầu tới 29 gói, trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng cán mốc hơn 87,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, chiến lược kinh doanh của Công ty Thọ Xuân cho thấy sự tập trung tuyệt đối vào thị trường nội địa. Có tới 35 trên tổng số 36 gói thầu doanh nghiệp này tham gia đều nằm trên địa bàn Thành phố Đồng Nai, chiếm tỷ lệ "sân nhà" lên tới 97,22%.

Sức nóng trong hoạt động đấu thầu của Công ty Thọ Xuân càng thể hiện rõ nét trong nửa đầu năm 2026 (số liệu cập nhật đến tháng 06/2026). Cường độ trúng thầu gia tăng mạnh mẽ khi doanh nghiệp này góp mặt tại 10 gói thầu, trúng 8 gói và trượt 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 44,5 tỷ đồng.

Đáng nói, 100% các dự án này đều được triển khai ngay trên địa bàn Thành phố Đồng Nai, tập trung dày đặc tại các đơn vị hành chính cấp xã như phường Minh Hưng hay xã Đồng Tâm. Sự dịch chuyển địa giới hành chính khi tỉnh Bình Phước sáp nhập vào Thành phố Đồng Nai từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết 202 càng làm sâu sắc thêm mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp này trong một chu trình khép kín cấp cơ sở.

Sự hiện diện "đậm đặc" tại các chủ đầu tư quen thuộc

Sự hiện diện với tần suất cao của Công ty Thọ Xuân tại một số cơ quan quản lý vốn nhà nước nhất định là điểm nhấn rõ nét nhất trong hồ sơ năng lực của đơn vị này. Cụ thể, tại Văn phòng HĐND và UBND phường Minh Hưng, Công ty Thọ Xuân đã tham gia 5 gói thầu, trúng tới 4 gói và chỉ trượt 1 gói, thu về tổng giá trị hợp đồng hơn 27,5 tỷ đồng. Tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, nhà thầu này thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi tham gia 5 gói thầu và trúng trọn vẹn cả 5 gói, đạt giá trị hơn 9,7 tỷ đồng.

Kịch bản chiến thắng 100% tiếp tục được tái hiện tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài với 3 gói thầu tham dự, trúng cả 3 gói, mang về gần 7,9 tỷ đồng. Được biết, các ban quản lý dự án khu vực này hiện đang trực thuộc Ban Quản lý dự án Thành phố Đồng Nai, tạo nên cấu trúc quản lý tập trung và phân cấp mạnh mẽ về cơ sở. Tương tự, tại Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, Công ty Thọ Xuân cũng trúng 2 trên 3 gói thầu tham gia, đạt giá trị hơn 9,9 tỷ đồng.

Những kịch bản sát giá và dấu hỏi hiệu quả ngân sách

Dù sở hữu bề dày thành tích trúng thầu liên tiếp với giá trị lớn, nhưng khi đi sâu mổ xẻ vào từng hồ sơ gói thầu cụ thể, những con số về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và mức độ cạnh tranh lại bộc lộ nhiều điểm đáng lưu tâm. Điển hình tại Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 42 (tổ 1 - tổ 2), khu phố 11, phường Minh Hưng (Mã TBMT: IB2600258209) do Văn phòng HĐND và UBND phường Minh Hưng làm chủ đầu tư.

11a-1366.png
Nguồn MSC

Giá dự toán của gói thầu này là 26.143.449.561 đồng, giá trúng thầu của Liên danh Thọ Xuân - Lam Cường ghi nhận ở mức 25.463.725.000 đồng. Quyết định phê duyệt kết quả số 16/QĐ-VP ngày 25/06/2026 do ông Tô Duy Cầm, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND phường Minh Hưng ký. Tại dự án này, đối thủ trực tiếp là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật với lý do không đáp ứng năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

Tuy nhiên, kịch bản đầy bất ngờ lại xảy ra cùng ngày 25/06/2026 tại Gói thầu Nâng cấp, mở rộng đường số 37 cũng do ông Tô Duy Cầm ký quyết định phê duyệt kết quả. Ở gói thầu trị giá 21.679.790.104 đồng này, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn lại vươn lên giành chiến thắng với giá trúng thầu 21.662.137.000 đồng, còn Liên danh Thọ Xuân - Lam Cường lại đóng vai trò người thua cuộc khi bị xếp hạng 2.

Khoảng cách chênh lệch giá dự thầu chênh lệch siêu nhỏ giữa hai nhà thầu này chỉ vỏn vẹn 11.469.751 đồng (tương đương 0,05%). Số tiền thực tế tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước ghi nhận chỉ 17.653.104 đồng so với mức giá dự toán hơn 21,6 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ siêu thấp là 0,08%.

Nhìn nhận dưới góc độ kinh tế, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đưa ra góc nhìn thẳng thắn: "Tỷ lệ tiết kiệm 0,08% tại gói thầu hơn 21 tỷ đồng là một sự thách thức đối với hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Khi khoảng cách giữa các đối thủ chỉ vài triệu đồng trên quy mô hàng chục tỷ, tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu cần phải được đặt dưới sự nghi vấn lớn".

Thiếu vắng đối kháng thực chất trên đường đua thầu rộng rãi

Không dừng lại ở những cuộc chạm trán mang tính hoán đổi đầy trùng hợp, hồ sơ đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Thọ Xuân còn ghi nhận nhiều chiến thắng tại các gói thầu rộng rãi qua mạng nhưng lại hoàn toàn vắng bóng đối thủ cạnh tranh.

Điển hình là tại Gói thầu thi công xây dựng gói thầu xây lắp 01: Xây dựng nâng cấp Đường Điểu Ong, Ngõ 987 (mã số E-TBMT: IB2600253265) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông hiện hữu thuộc khu vực Tân Bình (cũ) do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước, Thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dù Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoàn toàn mở cửa cho mọi doanh nghiệp đủ năng lực tham gia, song kết thúc thời điểm đóng thầu vào lúc 15:00 ngày 11/06/2026, biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH Một thành viên Thọ Xuân.

11a-7000.png
Nguồn MSC

Không vấp phải bất kỳ sự cạnh tranh nào, nhà thầu này dễ dàng trúng thầu theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ký ngày 22/06/2026. Đáng chú ý, mặc dù giá dự thầu của doanh nghiệp nộp trực tuyến lẻ đến từng hào là 3.128.648.415,3752 đồng, giá trúng thầu cuối cùng được phê duyệt tròn số là 3.128.648.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt ban đầu là 3.168.768.058 đồng, gói thầu xây lắp giao thông này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 40.120.058 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xếp ở mức Thấp là 1,27%.

Tình trạng tương tự được tái hiện tại gói thầu Nâng cấp mở rộng đường ĐH Đồng Tâm - Thuận Lợi (Đoạn QL14 đến Cầu Mới), ấp Đồng Tâm 4 (mã E-TBMT: IB2600063640) do Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, Thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư, được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào ngày 04/03/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận sự hiện diện của duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự và trúng thầu là Liên danh đường ĐH Đồng Tâm - Thuận Lợi (trong đó có sự góp mặt của thành viên liên danh chính là Công ty TNHH Một thành viên Thọ Xuân).

Liên danh này đã trúng thầu với giá 9.855.729.923 đồng so với giá gói thầu (giá dự toán) được duyệt là 10.171.031.985 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,10%. Sự thiếu vắng hoàn toàn các nhà thầu đối thủ ở một gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông quy mô lớn phản ánh rõ tính cạnh tranh rất yếu trên địa bàn, nhà thầu hầu như không phải chịu sức ép giảm giá sâu để giành hợp đồng. Những dấu hiệu bất thường này liệu có liên quan đến một mạng lưới liên kết ngầm giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong kỳ sau

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chu trình thầu khép kín và những ranh giới pháp lý bị thách thức

CÔNG KHAI, MINH BẠCH LÀ "CHÌA KHÓA" GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG

Để bảo đảm nguồn vốn đầu tư công tại các dự án hạ tầng được sử dụng hiệu quả, hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định rất chặt chẽ về tính minh bạch thông tin, tạo cơ sở vững chắc cho toàn xã hội tham gia giám sát.

Theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), pháp luật đặt ra nguyên tắc mọi thông tin về hoạt động đấu thầu phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bộ hồ sơ bắt buộc công khai bao gồm các cấu phần quan trọng: Thông tin chi tiết về dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông báo mời thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc thực thi nghiêm túc điều khoản này giúp bóc tách năng lực thực chất của các nhà thầu, tránh tình trạng thông tin bị che giấu hoặc cục bộ tại một địa phương.

Đồng thời, để ngăn chặn tình trạng chậm trễ trong việc minh bạch thông tin dẫn đến sự "đã rồi", Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã ấn định khung thời gian pháp lý mang tính cưỡng chế cao. Theo đó, chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày người có thẩm quyền ký ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư hoặc bên mời thầu có nghĩa vụ phải hoàn tất việc đăng tải văn bản này lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Song song đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đưa ra thông điệp quyết liệt về việc bảo vệ tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế trong mua sắm công. Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát huy tối đa vai trò giám sát độc lập của nhân dân và các cơ quan báo chí truyền thông.

Đối chiếu theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành, công tác lập và phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) là khâu then chốt quyết định tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch của mọi dự án đầu tư công. Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rõ: "Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng". Mọi hành vi đưa các tiêu chí kỹ thuật đặc thù, chứng chỉ không phổ biến hoặc đẩy cao yêu cầu về "hợp đồng tương tự" một cách bất hợp lý nhằm loại bỏ nhà thầu khác đều bị xem là hành vi cản trở cạnh tranh lành mạnh. Theo tinh thần của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, một trong những mục tiêu hàng đầu của đấu thầu qua mạng là mở rộng không gian tiếp cận, phá vỡ các rào cản cục bộ. Việc rà soát, đối chiếu và đặt câu hỏi về các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, hoặc hiện tượng một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một địa bàn chính là công cụ giám sát hữu hiệu, đòi hỏi các chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm giải trình trước pháp luật.

TP Đồng Nai: Lộ diện bức tranh tiết kiệm thấp tại các gói thầu của Xây dựng Thịnh Hoàng Phát [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng hàng chục gói thầu tại TP Đồng Nai, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát bộc lộ tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, đặt ra bài toán về hiệu quả quản lý vốn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thông qua hệ thống dữ liệu công khai trên Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát đang nổi lên là một trong những nhà thầu có mật độ tham gia và tỷ lệ trúng thầu vô cùng ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 87 gói thầu. Trong đó, đơn vị đã xuất sắc trúng tới 67 gói, trượt 5 gói, 12 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát đã trúng (bao gồm cả tư cách dự thầu độc lập và liên danh) đạt con số hơn 265.839.161.843 đồng. Tuy nhiên, khi đi sâu bóc tách hồ sơ từng dự án, bức tranh đấu thầu không chỉ lấp lánh những con số trúng thầu trăm tỷ, mà còn hiển hiện một bài toán hóc búa về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh thực chất.

Xã Phước Thạnh: Gói thầu xây dựng Trường THCS Phước Thạnh hơn 7 tỷ về tay ai?

Gói thầu số 02 thi công xây dựng công trình Trường THCS Phước Thạnh vừa hoàn thành mở thầu qua mạng. Dữ liệu ghi nhận mức giảm giá sâu hơn 612 triệu đồng từ một nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trường THCS Phước Thạnh (địa bàn xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đã chính thức hoàn thành công tác đóng, mở thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Diễn biến quá trình mở thầu tại dự án Trường THCS Phước Thạnh

Xã Lộc Tấn: Chỉ định thầu hai gói điện chiếu sáng cho Công ty Đông Á

UBND xã Lộc Tấn vừa chỉ định hai gói thầu hạ tầng chiếu sáng công cộng cho Công ty Xây dựng Đông Á trong cùng một ngày với tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/06/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn đã ký hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật sử dụng ngân sách nhà nước cấp xã. Đơn vị được giao thực hiện toàn bộ khối lượng thi công của hai công trình này là một doanh nghiệp xây dựng có trụ sở chính đăng ký hoạt động trực tiếp tại địa phương.

Phê duyệt đồng loạt kết quả chọn nhà thầu hạ tầng chiếu sáng

Đọc nhiều nhất

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

Tập trung 100% dòng vốn vào lĩnh vực xây lắp hạ tầng công ích, trường học, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh chỉ nhích nhẹ ở mức 1,16%. Con số này đang đặt ra bài toán lớn về tính cạnh tranh và năng lực quản lý nguồn vốn nhà nước tại cơ sở

Tin mới

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

Tập trung 100% dòng vốn vào lĩnh vực xây lắp hạ tầng công ích, trường học, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh chỉ nhích nhẹ ở mức 1,16%. Con số này đang đặt ra bài toán lớn về tính cạnh tranh và năng lực quản lý nguồn vốn nhà nước tại cơ sở

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100%, Công ty TNHH Công Nghệ New là đối tác quen thuộc tại các dự án trường học ở tỉnh Khánh Hòa. Dù tuân thủ hình thức chỉ định thầu, mức độ cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách phân hóa rõ rệt giữa các địa bàn đang đặt ra những dấu hỏi cần kiểm chứng về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.