Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ dịch bệnh trong năm học mới

Chuyên gia khuyên phụ huynh chủ động tiêm phòng cho trẻ trước khi đi học để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong môi trường trường học.

Mỗi dịp đầu năm học mới, nguy cơ bùng phát các ổ dịch truyền nhiễm tại trường học lại trở thành mối lo ngại hàng đầu của ngành y tế và các bậc phụ huynh. Môi trường học đường với đặc thù mật độ giao tiếp dày đặc, sinh hoạt tập thể liên tục luôn là không gian lý tưởng cho các tác nhân gây bệnh lây lan nhanh chóng.

Đáng chú ý, chỉ cần một trường hợp mắc bệnh ban đầu, nguy cơ diễn biến thành ổ dịch quy mô lớp học hay toàn trường là hoàn toàn có thể xảy ra nếu thiếu đi các biện pháp phòng ngừa từ sớm.

truong-hoc-co-the-la-o-lay-truyen-benh-cho-tre-3147.jpg
rường học có thể là “ổ lây truyền” của nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khiến nguy cơ trẻ em mắc bệnh gia tăng. Ảnh minh họa/Nguồn VNVC

Phân tích về nguyên nhân khiến dịch bệnh dễ dàng bùng phát trong giai đoạn này, các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra rằng, tần suất tiếp xúc mầm bệnh của trẻ tăng đột biến khi quay trở lại trường. Trung bình mỗi ngày, một học sinh giao tiếp với hàng chục, thậm chí hàng trăm bạn học thông qua không gian lớp học, giờ ăn bán trú và các hoạt động tập thể.

Các tác nhân gây bệnh có thể lây truyền dễ dàng qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, trò chuyện hoặc gián tiếp qua các bề mặt tiếp xúc chung như bàn ghế, đồ chơi, tay nắm cửa. Nhóm trẻ nhỏ lại chưa có ý thức vệ sinh cao, thường xuyên đưa tay lên mắt, mũi, miệng hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân. Bên cạnh đó, thời điểm đầu năm học cũng là lúc học sinh từ nhiều vùng miền trở lại sau kỳ nghỉ dài. Việc một số trẻ mang mầm bệnh trong thời gian ủ bệnh chưa phát triệu chứng vô tình biến các em thành nguồn lây nhiễm âm thầm cho bạn bè xung quanh.

Trước thực trạng này, việc tạo dựng bức tường miễn dịch chủ động cho trẻ trước khi bước vào năm học mới đóng vai trò then chốt.

Bác sĩ Đỗ Ngọc Diệp, Trưởng Hệ thống tiêm chủng Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, khuyến cáo phụ huynh nên chủ động đưa trẻ đi hoàn thành các mũi tiêm phòng trước khi tựu trường ít nhất hai tuần. Khoảng thời gian này là cần thiết để cơ thể trẻ kịp thời kích hoạt hệ miễn dịch và sản sinh kháng thể đặc hiệu, không chỉ bảo vệ tối đa sức khỏe bản thân mà còn góp phần hình thành miễn dịch cộng đồng vững chắc trong môi trường học đường.

Để chuẩn bị tốt nhất cho con, các gia đình cần rà soát lại sổ tiêm chủng và tham khảo ý kiến chuyên môn về các nhóm vaccine dự phòng thiết yếu. Trong đó, nhóm bảo vệ đường hô hấp như Cúm mùa, Phế cầu, Sởi, Ho gà có vai trò nâng cao sức đề kháng trong thời điểm giao mùa; nhóm vaccine tiêu hóa giúp phòng ngừa tiêu chảy cấp cho trẻ ăn bán trú; nhóm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tác động đến hệ thần kinh như Viêm Nhật Bản, Brain-Meningococcal (Rào cản Não mô cầu); cùng các giải pháp phòng ngừa virus HPV và Não mô cầu phù hợp cho lứa tuổi tiền dậy thì từ 9 đến 14 tuổi.

Nhằm đồng hành cùng phụ huynh trong việc trang bị hành trang sức khỏe toàn diện cho học sinh, Hệ thống tiêm chủng Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung xây dựng dịch vụ tiêm chủng chất lượng cao và an toàn toàn diện. Toàn bộ nguồn vaccine tại hệ thống đều được nhập khẩu chính ngạch từ các nhà sản xuất uy tín trên thế giới, bảo quản khắt khe theo chuẩn quốc tế và niêm yết mức giá bình ổn. Quy trình y tế được thực hiện nghiêm ngặt bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thông qua khâu khám sàng lọc kỹ lưỡng, tư vấn phác đồ cá thể hóa theo thể trạng từng trẻ và theo dõi sức khỏe chặt chẽ 30 phút sau tiêm.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trải nghiệm dịch vụ cũng được tối ưu hóa nhằm tạo tâm lý thoải mái cho trẻ và gia đình. Không gian phòng tiêm tích hợp khu vui chơi sinh động giúp trẻ giảm thiểu cảm giác sợ hãi. Nhờ ứng dụng công nghệ, phụ huynh có thể chủ động đặt lịch trước qua Fanpage để tiết kiệm thời gian chờ đợi, đồng thời dễ dàng tra cứu lịch sử tiêm chủng online hoặc gửi hình ảnh sổ tiêm để được bác sĩ kiểm tra, tư vấn lịch tiêm nhắc hoàn toàn miễn phí. Chủ động rà soát và tiêm phòng đầy đủ chính là sự chuẩn bị thiết thực nhất để các em học sinh bước vào năm học mới tự tin, khỏe mạnh.

Mời độc giả xem video Kháng thuốc kháng sinh: 3 giây 1 người tử vong

Phối hợp liên ngành đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực

Bộ GD&ĐT và Bộ Công an phối hợp xây dựng kế hoạch nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh.

Kế hoạch được xây dựng nhằm phối hợp trao đổi thông tin vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong hoặc ngoài cơ sở giáo dục. Hướng dẫn cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với lực lượng công an cơ sở hoàn thiện quy trình, công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, y tế, đoàn thể trong phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của học sinh; phát hiện sớm, xử lý, hỗ trợ can thiệp các vụ việc bạo lực học đường. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; phát huy vai trò của nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hình thành văn hóa ứng xử tích cực, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi bạo lực học đường và vi phạm pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Liên danh Thiên Bình - Nhựt Linh trúng gói thầu thiết bị hơn 131 tỷ đồng. Sự xuất hiện của các tiêu chí kỹ thuật chuyên biệt cùng dấu hỏi về năng lực tài chính nhà thầu Nhựt Linh đang đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Việc loại bỏ các nhà thầu có giá chào thấp để lựa chọn nhà thầu xếp hạng cao nhất về kinh tế với mức chênh hơn 44,4 tỷ đồng đặt ra vấn đề về cơ hội tiết kiệm nguồn ngân sách lớn. Những tiêu chí, căn cứ kỹ thuật dẫn đến kết quả này cũng cần được xem xét, giải trình đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng.