(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vừa đưa ra thông tin cảnh báo từ Singapore và Brunei về 7 sản phẩm thực phẩm của các nước này có chứa chất cấm.
(Kiến Thức) - Hình ảnh sầu riêng bị nhúng thuốc đem đi bán gần đây đang khiến dư luận xôn xao. Các loại hóa chất được dùng để ép chín sầu riêng chứa các thành phần chất cấm với nguy cơ gây hại sức khỏe nghiêm trọng như ung thư, vô sinh...
(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ra cảnh báo sản phẩm TPBVSK Men Pro New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML không bảo đảm an toàn thực phẩm do chứa chất cấm Sildenafil cực độc hại cho sức khỏe.
(Kiến Thức) - Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu hồi nhiều loại thuốc, trà giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine gây ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người sử dụng. Gần đây nhất là cảnh báo về viên giảm cân Giáng Ngọc Eva.
(Kiến Thức) - Ngay khi phát hiện viên giảm cân Giáng ngọc Eva có chứa chất cấm Sibutramine, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, người tiêu dùng nên thận trọng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm nguy hại này
(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ra cảnh báo sản phẩm TPBVSK Viên giảm cân Giáng ngọc Eva và TPBVSK Men Pro New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML không bảo đảm an toàn thực phẩm.
(Kiến Thức) - Không chỉ bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo về quảng cáo sai quy định pháp luật, sản phẩm trà giảm cân Cường Anh còn từng dính “phốt” chứa chất cấm Sibutramine có thể gây đột quỵ.
(Kiến Thức) - Ngay khi cơ quan quản lý Hàn Quốc thông tin Trà giảm cân Vy&Tea bị phát hiện chứa chất cấm Sibutramine, Phenolphthaleine nguy hại sức khỏe người tiêu dùng, Cục ATTP (Bộ Y tế) đã điều tra, quyết định dừng lưu thông sản phẩm này.
(Kiến Thức) - Cục Quản lý dược vừa ra công văn số 13973/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với hai lô sản phẩm trắng da ngừa mụn Bảo Lâm và kem 3 tác dụng Trúc Mai vì chứa chất cấm.
(Kiến Thức) - Cục ATTP ra quyết định dừng lưu thông sản phẩm Trà giảm cân Vy&Tea do chứa chất cấm; tuy nhiên tới thời điểm này, sản phẩm vẫn bán tràn lan, coi thường sức khỏe, tính mạng người dùng.
(Kiến Thức) - Một người phụ nữ nhận là nhân viên Công ty CP Dược phẩm Sao Kim cho biết Công ty đã thu hồi toàn bộ sản phẩm Kỳ Dương Đan chứa Homosildenafin; tuy nhiên, thực tế sản phẩm này vẫn được nhiều trang web rao bán.
(Kiến Thức) - Trà thảo mộc Vy&Tea xuất khẩu vào Hàn Quốc vừa bị phát hiện có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthaleine. Thực tế ở Việt Nam dù đã có qui định cấm nhưng nhiều TPCN giảm cân vẫn sử dụng các chất độc hại này trong thành phần sản phẩm.
(Kiến Thức) - Theo tin từ Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), sản phẩm trà thảo mộc Vy&Tea có chứa hai chất cấm, nguy hiểm cho sức khỏe là Sibutramine và Phenolphthalein.
(Kiến Thức) - Lô hàng thực phẩm trà thảo mộc nhãn hiệu Vy&Tea xuất khẩu vào Hàn Quốc bị phát hiện có chất Sibutramine và Phenolphthaleine cấm sử dụng trong thực phẩm.
Không nằm trong danh mục các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, những chất độc này vẫn tiếp tục được người bán hàng sử dụng trong nhiều thực phẩm. Hãy cẩn trọng với chúng!
(Kiến Thức) - Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu hồi nhiều loại thuốc, trà giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine gây ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người sử dụng.
(Kiến Thức) - Trà giảm cân Hoa Sâm Đất của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN được nhiều người tin dùng nhưng ít ai biết loại trà này lại chứa chất cấm gây hại cho gan thận.
(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 525 ngày 30/07/2018 về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo mộc Hoa Sâm Đất không bảo đảm an toàn của Công ty Hoàng ZN.
Khoảng mười người Trung Quốc sẽ phải đối mặt án tù với tội danh sản xuất và buôn bán thuốc giảm cân có chứa chất cấm. Nhóm người này còn quảng cáo đây là loại thuốc giảm cân được ưa chuộng tại Đức.
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.