Đồng Nai: Lật tẩy công nghệ "phù phép" xe gian thành xe tay ga cao cấp

Được biết, cơ sở mua bán, nâng cấp xe máy "Lâm SH" hoạt động kinh doanh từ tháng 10/2019 cho đến nay.

Vào lúc 11h00 ngày 20/12/2019, Trung tá Nguyễn Đức Chín – Phó trưởng Công an phường Long Bình Tân trực tiếp chỉ huy lực lượng tiến hành kiểm tra cơ sở mua bán, nâng cấp xe "Lâm SH" tại địa chỉ: G24 tổ 9, KP2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.
Dong Nai: Lat tay cong nghe
 Khung máy xe bị tháo gỡ kết cấu ban đầu chưa kịp nâng cấp.
Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở, do Lê Văn Long (SN:1990) làm chủ, đang tiến hành nâng cấp các loại xe cũ đã mua về trước đó, thay đổi kết cấu, đục xóa và điều chỉnh lại số khung, số máy để trở thành những chiếc xe hiệu SH có giá trị để bán.
Tại cơ sở, tổ kiểm tra Công an phường tiến hành tạm giữ 13 xe bao gồm 06 chiếc xe đã hoàn chỉnh thành hiệu SH và 07 khung, máy xe đã tháo gỡ kết cấu ban đầu nhưng chưa nâng cấp.
Tổ kiểm tra đã lập biên bản, tiến hành xác minh tra cứu tại Phòng CSGT Đường Bộ - Đường Sắt công an Đồng nai. Kết quả 09 xe mô tô không tìm thấy dữ liệu tra cứu, 04 khung sườn máy xe cần tiến hành giám định.
Dong Nai: Lat tay cong nghe
 Xe được phù phép thành xe tay ga cao cấp hiệu SH đắt tiền.
Được biết, cơ sở mua bán, nâng cấp xe máy "Lâm SH" hoạt động kinh doanh từ tháng 10/2019 cho đến nay.
Đợt kiểm tra thực hiện kế hoạch số: 19 KH-BCD ngày 17/12/2019 của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và TNXH TP Biên Hòa. Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và TNXH phường Long Bình Tân xây dựng KH số 30/KH-BCĐ ngày 18/12/2019 về việc vận động toàn dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm cuối năm 2019, đầu năm 2020. Trong đó, tăng cường kiểm tra hành chính công khai các cơ sở mua bán, sửa chữa xe gắn máy.
Trước đó, tối 16/12/2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức "Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020”.

Phượt thủ đi 1.700km bằng xe máy chưa đến 20 giờ sẽ bị phạt nặng?

(Kiến Thức) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn đề nghị lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nội dung nam phượt thủ đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội dài hơn 1.700km chưa đến 20 giờ

Sự việc nam phượt thủ chạy xe máy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội dài hơn 1.700km chưa đến 20 giờ gây xôn xao dư luận nhiều ngày gần đây. Ngày 20/12, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn gửi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trường hợp của nam phượt thủ này và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phuot thu di 1.700km bang xe may chua den 20 gio se bi phat nang?
Hình ảnh nam "phượt thủ". 
Cụ thể, mạng xã hội lan truyền một thanh niên tên là Tô Hà Đông Nghi một mình điều khiển xe máy Yamaha Exciter 150 mang BKS 59K1-797.85 thực hiện chuyến đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội với hơn 1.700 km chỉ trong 19 giờ 45 phút (bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi, đổ xăng, vệ sinh cá nhân).

Phạt 7 năm tù nếu sử dụng bằng lái xe giả

Tôi bị CSGT dừng xe kiểm tra rồi bàn giao công an phường do giấy phép lái xe bị làm giả. Luật hiện hành xử lý hành vi này ra sao?

Trả lời thắc mắc của độc giả Nguyễn Thị Cẩm Vân (31 tuổi, quê Hà Tĩnh), luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa, Đoàn luật sư Hà Nội - cho biết người có hành vi sử dụng bằng lái xe giả có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phat 7 nam tu neu su dung bang lai xe gia
Một bằng lái B2 bị làm giả. Ảnh: H.L.
Nếu tài xế không biết đó là bằng lái giả thì theo Điều 21 Nghị định 46, phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển môtô, ôtô, máy kéo và các loại xe tương tự ôtô mà không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa.

Lời thề Hippocrates: Hỏi Giám đốc, bác sĩ Bệnh viện Nhi TW, Xanh Pôn đã quên?

(Kiến Thức) - Từ vụ việc các nhân viên y tế BV Xanh Pôn cắt đôi que thử HIV đến việc bác sĩ ở BV Nhi Trung ương cho trẻ uống thuốc hết hạn sử dụng, dư luận đặt câu hỏi, phải chăng, Giám đốc, bác sĩ hai bệnh viện này đã quên lời thề Hippocrates và 12 tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế.

Vụ việc điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương cấp phát thuốc kháng sinh Augmentin 250mg dạng gói đã hết hạn sử dụng gần 1 tháng cho bệnh nhi 1 tuổi nhập viện điều trị viêm phổi khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đến nay sau quá trình rà soát, bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận việc này và xin lỗi gia đình bệnh nhân khi để xảy ra “sự cố y khoa” như lời Giám đốc Bệnh viện ông Lê Thanh Hải mới đây đã nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới