Kỹ thuật tạo nhịp tim từ bó His trái: Bước tiến mới giúp bệnh nhân tim

Google News

Việc áp dụng thành công phương pháp tạo nhịp tim từ bó His trái là một bước tiến mới, mang lại hiệu quả điều trị ngày càng cao cho bệnh nhân.

Ứng dụng thành công kỹ thuật tạo nhịp tim từ bó His trái
Mới đây, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên ứng dụng kỹ thuật tạo nhịp tim từ bó His trái. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, do TS. BS Trương Quang Khanh, Trưởng khoa Nhịp tim của bệnh viện, nghiên cứu và triển khai.
Bệnh nhân là bà Đ.T.P., 63 tuổi, ngụ ở huyện Hóc Môn. Theo lời kể của bệnh nhân, trước ngày nhập viện bệnh nhân cảm thấy mệt, choáng váng khi thay đổi tư thế kèm xây xẩm. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất và được chẩn đoán tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, bệnh tim thiếu máu cục bộ và được chuyển đến khoa Nhịp tim điều trị, thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, siêu âm, điện tim, chỉ định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.
Ky thuat tao nhip tim tu bo His trai: Buoc tien moi giup benh nhan tim
Ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Thống Nhất thực hiện ca phẫu thuật tạo nhịp tim từ bó His trái .Ảnh: Bệnh viện cung cấp. 
Sau đó, bệnh nhân điều trị tại khoa Nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất và được bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, siêu âm, điện tim đồng thời đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.
Ngày 18/11, bệnh nhân được phẫu thuật ứng dụng kỹ thuật tạo nhịp tim từ bó His trái. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được các bác sĩ rạch da bóc tách tạo ổ máy, luồn dây điện cực lần lượt vào thất phải tiếp cận his bó nhánh trái, nhĩ phải. Kiểm tra thông số điện cực tốt, cố định điện cực, cài đặt thông số máy, gắn máy tạo nhịp vào dây điện cực để tạo nhịp đồng bộ cơ tim.
TS. BS Trương Quang Khanh, Trưởng khoa Nhịp tim của bệnh viện Thống Nhất cho biết, nhịp tim bình thường được tạo ra bởi nút xoang. Khi nút xoang bị suy hoặc nhịp của nút xoang không tới được các buồng tim để khởi động sự co bóp thì cần được chỉ định cấy máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, sau 5-10 năm đặt máy bệnh nhân dễ bị biến chứng suy tim mà không có phương án nào cải thiện tốt hơn.
Do đó, TS.BS Trương Quang Khanh và các cộng sự đã chuyển vị trí của máy tạo nhịp, thay vì đặt ở mỏm tim như trước thì đặt ở vị trí phù hợp sinh lý hơn là nhánh của bó His trái để khôi phục nhịp tim bình thường cho bệnh nhân.
Thêm cơ hội cho bệnh  nhân nhịp tim
Theo TS.BS Trương Quang Khanh, ứng dụng kỹ thuật tạo nhịp tim từ bó His trái đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân nhịp tim như: Tạo nhịp đồng bộ cơ tim, không gây suy tim về sau. Đồng thời hiệu quả cao, thời gian can thiệp nhanh hơn, đỡ tốn kém, người bệnh nhanh chóng hồi phục.
Đây là kỹ thuật mới, tiên tiến giúp cho quả tim tự phát nhịp được từ các bộ phận, các thành phần của quả tim hoàn toàn tự nhiên, khắc phục được tình trạng suy tim sau này. Tuy nhiên, đây cũng là một kỹ thuật rất khó.
Tại Việt Nam, số liệu thống kê cho thấy số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch là rất lớn trong đó bao gồm các bệnh lý liên quan đến nhịp tim.
Hiện nay trên thế giới, một số bệnh viện tại các nước có nền y học phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đang triển khai thực hiện kỹ thuật nhịp tim từ bó His trái này.
Đây là ca đầu tiên thực hiện kỹ thuật này tại Việt Nam. Việc áp dụng thành công phương pháp tạo nhịp tim từ bó His trái của TS.BS Trương Quang Khanh và các cộng sự tại Bệnh viện Thống Nhất đã ghi một bước tiến mới, góp phần nâng cao trình độ chuyên ngành tim mạch Việt Nam và mang lại hiệu quả điều trị ngày càng cao cho bệnh nhân.
Việt Nam thực hiện thành công phẫu thuật tạo hình âm đạo bằng đoạn ruột tự thân
Cũng trong những ngày đầu tháng 12/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lần đầu tiên ở Việt Nam: tạo hình âm đạo bằng đoạn ruột trên nội soi cho một bệnh nhân nữ không có âm đạo.
Đây là một kỹ thuật khó, yêu cầu sự phối hợp của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong xác định giới tính, trang thiết bị hiện đại nên mới chỉ thực hiện được ở một số ít trung tâm lớn trên thế giới và khu vực.
Bệnh nhân là N.T.T, 29 tuổi, quê Lạng Sơn, sinh ra đã không có âm đạo do mắc phải hội chứng không nhạy cảm androgen. Để khắc phục nhược điểm của các phương pháp tạo hình âm đạo cũ, các bác sĩ Trung tâm phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp với các chuyên gia phẫu thuật nội soi tiêu hóa của bệnh viện lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật tạo hình âm đạo mới bằng chính một đoạn ruột của người bệnh bằng kỹ thuật nội soi.
>>> Mời độc giả xem thêm video Phẫu thuật lấy búi tóc nặng gần 1kg trong dạ dày bệnh nhi 11 tuổi:

Nguồn: THĐT

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)