Truy tìm tài xế Mercedes phóng tốc độ 234km/h trên cao tốc

Google News

Lực lượng chức năng đang truy tìm nam tài xế lái ôtô chạy 234 km/h, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, trong khi đó, tốc độ tối đa chỉ cho phép 120km/h.

Truy tim tai xe Mercedes phong toc do 234km/h tren cao toc
Nam tài xế lái ôtô chạy 234 km/h trên cao tốc - Ảnh: Zing.vn. 
VTC News đưa tin, ngày 10/4, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải clip dài 52 giây ghi lại cảnh một tài xế lái ôtô hiệu Mercedes chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với vận tốc lên đến 234 km/h trong sự cổ vũ của những người ngồi sau.
Người quay clip liên tục hô to: “195, 197, 200… 205 km/h, trời ơi! Chạy từ từ thôi, công an bắt đó”.
Trong khi đó, tài xế thì nhắc: "Chụp hình, chụp hình cái". "Trời ơi, 234 luôn", người quay phim liên tục thuyết minh. Cuối đoạn clip, tài xế nói: "Hết đát rồi, hết ga hết số rồi", sau đó mới bắt đầu nhả ga.
Đoạn clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Đa số các ý kiến đều rất bức xúc và không chấp nhận hành vi chạy hết ga hết số trên cao tốc của tài xế này. Đồng thời, cộng đồng mạng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm những hành vi này.
Ngày 11/4, Trung tâm quản lý điều hành giao thông cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc, xác minh đoạn clip "khoe" tốc độ được cho là xảy ra trên cao tốc này.
Trong khi đó, theo Zing.vn, theo quy định của bộ GTVT, tốc độ tối đa trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao An Phú - Vành đai 2 (TP.HCM) dài 4 km, là 80 km/h. Đoạn Vành đai 2 - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai), vận tốc thiết kế 120 km/h (riêng cầu Long Thành có tốc độ thiết kế 100 km/h).
Trường hợp ôtô chạy quá tốc độ 20-35 km/h, mức phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Nếu vượt khoản này tài xế bị áp dụng mức phạt 10-12 triệu đồng và bị tước bằng lái 1-4 tháng.
Theo Quỳnh Chi/ĐSPL

>> xem thêm

Bình luận(0)