Nổ mìn dưới nền lò, 3 công nhân than Mạo Khê thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Khi cuốc đá dưới nền lò, công nhân đã cuốc phải mìn còn sót lại khiến mìn nổ. Vụ nổ mìn dưới nền lò khiến một người tử vong, hai người bị thương...

Phó giám đốc Công ty Than Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh), ông Vũ Anh Tuấn cho biết, vào khoảng 19h35 tối 2/8, ở ở mức – 230, khu mỏ Tây Bắc II đã xảy ra vụ tai nạn lao động nổ mìn dưới nền lò khiến 1 người chết, 2 người bị thương.
Thông tin ban đầu về vụ tai nạn, ngày 2/8, công nhân Đinh Xuân Khánh (SN 1988, trú tại phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, công nhân bậc 3/6, phân xưởng Đào lò số 4) cùng nhóm thợ được giao nhiệm vụ đào lò khu Tây Bắc II, mức -230.
Khi thực hiện cuốc đá dưới nền lò, anh Khánh đã cuốc phải mìn còn sót lại. Tiếng nổ chát chúa vang lên, anh Khánh tử vong tại chỗ, hai công nhân khác đang làm nhiệm vụ tại khu vực này là Vũ Đình Khánh (SN 1965) và Đỗ Thành Luân (SN 1987) bị thương.
 Công ty Than Mạo Khê.
Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, anh Vũ Đình Khánh được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Công nhân Đỗ Thành Luân được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) cấp cứu.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, Thị xã Đông Triều và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hỗ trợ 20 triệu đồng; Công đoàn ngành than hỗ trợ 5 triệu đồng; Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình có công nhân bị tử vong.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin vào khoảng 13h45 ngày 2/6, tại lò chợ vỉa 6 lò, phân xưởng khai thác than số 6, Công ty than Mạo Khê đã xảy ra một vụ tai nạn lao động tụt lò than khiến một phó quản đốc bị tử vong. Nạn nhân được xác định Đồ Thành Điệp (SN 1979), là Phó quản đốc, cán bộ đang chỉ huy tại công trường lao động. Theo ông Vũ Anh Tuấn, trước khi xảy ra vụ tai nạn tụt lò than Mạo Khê, nhóm công nhân gồm 2 người do phó quản đốc Đỗ Thành Điệp chỉ huy làm nhiệm vụ thu hồi vì chống thủy lực (phá hỏa thường kỳ) lò chợ vỉa 6 đông tầng -150/-80. Đến khoảng 13h45 ngày 2/6, lò chợ bị tụt đổ từ từ vì 52 đến vì 61. Hai công nhân đã chạy xuống phía dưới, Phó quản đốc Đỗ Thành Điệp chạy lên trên và bị vùi lấp tại vì chống số 58 dẫn đến tử vong.
PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ tai nạn trên...
Hải Ninh

Bình luận(0)